(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, cuối năm 2011, Công an tỉnh đã thành lập Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (TPCNC) trực thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ với đa phần là CBCS trẻ vừa tốt nghiệp các trường kĩ thuật và công nghệ thông tin. Sau gần 6 năm thành lập, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song CBCS Đội Cảnh sát phòng chống TPCNC Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vừa đào tạo vừa chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại TPCNC.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh sát phòng chống TPCNC: Thầm lặng những chiến công

(VH&ĐS) Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, cuối năm 2011, Công an tỉnh đã thành lập Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (TPCNC) trực thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ với đa phần là CBCS trẻ vừa tốt nghiệp các trường kĩ thuật và công nghệ thông tin. Sau gần 6 năm thành lập, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song CBCS Đội Cảnh sát phòng chống TPCNC Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vừa đào tạo vừa chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại TPCNC.

Chỉ tính từ khi thành lập đến nay, Đội Cảnh sát phòng, chống TPCNC đã phát hiện điều tra và phối hợp điều tra, khởi tố trên 20 vụ, hơn 100 đối tượng. Trong đó, có nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia.

Điển hình, tháng 7/2014, đội Cảnh sát phòng, chống TPCNC Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống TPCNC Bộ Công an đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet có quy mô lớn, do Dương Bá Liệu, ở TX.Bỉm Sơn cầm đầu, bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Mới đây nhất, ngày 26/5/2017, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, phòng Cảnh sát Hình sự và đội Cảnh sát Phòng chống TPCNC đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỷ đồng. Quá trình phá án, lực lượng công an đã đồng loạt bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng liên quan, thu giữ 2 ô tô, 2 laptop, 2 CPU máy vi tính, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wifi và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Không chỉ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thời gian qua lực lượng Cảnh sát phòng chống TPCNC còn điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để tham ô tài sản, lừa đảo, đánh bạc, đánh lô đề, đe dọa trả thù... gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và công dân.

Điển hình, năm 2011 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bình Sơn, nguyên Phó phòng kế toán, ngân quỹ, phòng giao dịch Bãi Trành, thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tham ô tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng công nghệ thông tin lấy cắp mật mã để tiến hành giao dịch chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng tiền gửi và hơn 70 triệu tiền lãi.

Vụ bắt giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Huy và Lê Ngọc Chung là Giám đốc và Phó Giám đốc MB24 chi nhánh Thanh Hóa về tội "Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên đến hơn 43 tỷ đồng.

Vụ Đinh Xuân Lợi, ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của một số người dân ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội...

Kết quả trên đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]