(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong năm 2017, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã chủ động mở và phá nhiều chuyên án lớn, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Bá Thước phá nhiều chuyên án

Trong năm 2017, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã chủ động mở và phá nhiều chuyên án lớn, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch công tác chuyên sâu, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Phân công cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng xuống địa bàn trực tiếp theo dõi, quản lý giáo dục cảm hóa đối tượng, không để vi phạm pháp luật...

Công an huyện Bá Thước phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phá thành công vụ buôn bán người.

Với quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, điều tra xử lý nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội. Tính đến 15/11/2017 Công an huyện đã điều tra, triệt phá 85 vụ phạm pháp với 134 đối tượng, khởi tố 39 vụ với 50 bị can, lập hồ sơ xử phạt hành chính 12 vụ, 43 đối tượng. Qua điều tra, xác định đối tượng, địa bàn, điểm phức tạp về ma tuý lực lượng Công an Bá Thước đã phát hiện, bắt và xử lý 8 vụ thu 3,006 gam hêroin, 2.

Cũng trong năm 2017, Công an huyện Bá Thước đã lập và phá thành công 4 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng. Trong đó, có 2 chuyên án hình sự, 2 chuyên án ma túy...

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp - Trưởng Công an huyện Bá Thước cho biết: “Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm, tập trung đánh mạnh bọn tội phạm hình sự nguy hiểm như: Cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản”.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]