(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thực hiện Kế hoạch hành động số 92 của Giám đốc Công an tỉnh về “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát động trong toàn thể CBCS Công an huyện và lực lượng công an các xã, thị trấn thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an huyện Ngọc Lặc thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

(VH&ĐS) Thực hiện Kế hoạch hành động số 92 của Giám đốc Công an tỉnh về “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát động trong toàn thể CBCS Công an huyện và lực lượng công an các xã, thị trấn thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân...

Theo đó, CBCS đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực “Vì nhân dân phục vụ” để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, nổi cộm, bức xúc của nhân dân; nâng cao tinh thần thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử nhân văn, gần gũi, thân thiện với nhân dân...

Mặt khác, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 12 chỉ thị, kế hoạch, phương án và văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT. Trong đó công an huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức có hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” từ cấp xã đến cấp huyện với hàng nghìn lượt người dân tham gia. Trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, Công an huyện Ngọc Lặc đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, ma túy.

Điển hình, ngày 6/6/2017 Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Đinh (SN 1969), ở xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và 2,4 kg ma túy “đá”, được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 20 triệu đồng. Trước đó, ngày 18/2/2017 nhận được tin báo chị T.T.L (SN 1992) ở thôn Cú, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước và con trai là P.V.T (SN 2016) bị kẻ xấu lừa đưa sang Trung Quốc bán dâm. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng có liên quan đến việc đưa người trái pháp luật sang nước ngoài, Công an huyện huy động lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã giải cứu và đưa được chị T.T.L vàcháu P.V.T về nước và bàn giao lại cho gia đình an toàn.

Công an huyện Ngọc Lặc thu giữ nhiều tài sản bị mất trả lại cho người bị hại.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính phục vụ nhân dân, Công an huyện đã đề ra khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ” đồng thời huy động cán bộ, chiến sỹ làm thêm ngoài giờ, tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo cơ chế “một cửa”, đồng thời đơn giản hóa và rút ngắn mọi thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện đã làm thủ tục cấp 5.816 thẻ căn cước công dân; đăng ký làm mới 2.049 đăng ký xe môtô. Tổ chức tuyên truyền vận động thu hồi 65 khẩu súng quân dụng, súng tự chế và dao kiếm các loại. Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt tăng cường xuống cơ sở để tiếp nhận giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Trong quá trình công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tận tụy với công việc, hết mình phục vụ nhân dân. Điển hình, ngày 3/2/2017, Trung tá Phùng Thanh Bình và Thiếu úy Tào Văn Huy, cán bộ đội CSGT–TT–CĐ trong khi đang làm nhiệm vụ nhặt được 1 chiếc túi xách bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 8,5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, 2 đồng chí đã liên hệ và trả toàn bộ số tài sản trên cho chị Đoàn Thị Hương ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Huy Hoàng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]