(vhds.baothanhhoa.vn) - Với đặc thù diện tích rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, cùng thói quen săn bắn từ xa xưa nên trên địa bàn huyện Như Thanh vẫn còn tình trạng một số người dân lưu giữ tập tục sử dụng súng săn, súng tự chế, xung kích điện... săn bắn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Như Thanh thu hồi 17 khẩu súng

Với đặc thù diện tích rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, cùng thói quen săn bắn từ xa xưa nên trên địa bàn huyện Như Thanh vẫn còn tình trạng một số người dân lưu giữ tập tục sử dụng súng săn, súng tự chế, xung kích điện... săn bắn.

Để góp phần đảm bảo tốt ANTT, thời gian qua Công an huyện Như Thanh đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, đồ chơi nguy hiểm.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an 17 xã, thị trấn thành lập các “điểm tiếp nhận tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo, đồ chơi nguy hiểm và xung kích điện” để người dân tự giác giao nộp. Mở đợt cao điểm Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm...

Kết quả, từ ngày 16/12/2018 đến nay, công an huyện Như Thanh đã vận động thu hồi được 17 khẩu súng săn và súng tự chế, 2 khẩu súng quân dụng, 11,3kg pháo, 343 viên đạn các loại, 1 bình xịt hơi cay, 65 kíp nổ, 2,3kg thuốc mìn, 3 kiếm tự chế, 5m dây cháy chậm. Xử lý hành chính 2 trường hợp sử dụng xung kích điện trái phép.

Văn Thiện


Văn Thiện

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]