(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng cả về lực lượng, phương tiện, biện pháp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, trấn áp nhiều loại tội phạm, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Thanh Hóa bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh

Với sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng cả về lực lượng, phương tiện, biện pháp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, trấn áp nhiều loại tội phạm, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, phương án...

Thiếu tá Lê Văn Hưng - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn cơ sở để tham mưu giải quyết ổn định ngay tại cơ sở các vụ việc nổi cộm, phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; phát hiện, ngăn chặn không để phát tán các tài liệu gây rối nội bộ, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

Với tinh thần trách nhiệm cao, với sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng cả về lực lượng, phương tiện, biện pháp, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện cao điểm trấn an tội phạm trước, trong và sau đại hội đã đạt kết quả cao. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện, tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án lợi dụng quá trình chuẩn bị nhân sự Đảng các cấp để hạ uy tín cán bộ, đảng viên, vu khống, cấp ủy, chính quyền. Qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng; các chuyên án, vụ án lớn nghiêm trọng, phức tạp được tập trung điều tra, làm rõ (đã khởi tố 283 vụ, 458 đối tượng). Bên cạnh đó đã bắt, xử lý 80 vụ/158 đối tượng chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Là một trong những đơn vị chủ trì, tham gia nhiều phương án, kế hoạch để bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Trong đó, chỉ đạo tốt công tác nắm tình hình và dự báo tình hình để không xảy ra các tình huống bất ngờ, phức tạp, chỉ đạo công an xã, phường tập trung hướng về cơ sở, bám sát địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Anh - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: TP Thanh Hóa tình hình ANTT tương đối tốt, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đó là địa bàn rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp từ các địa bàn khác. Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 700 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện đã phối hợp chặt chẽ giữa Công an thành phố và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong toàn tỉnh..., đặc biệt sự ủng hộ, đồng tình của người dân để tạo thành sức mạnh tổng thể đảm bảo ANTT.

Từ việc xác định tối đa huy động các lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP Thanh Hóa trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được đảm bảo, không xảy ra tai nạn thảm khốc, không tắc đường cục bộ, tội phạm được kiềm chế... Công an TP Thanh Hóa đã bắt nhiều vụ buôn bán trái phép chất ma túy, phá nhiều chuyên án trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với những nỗ lực của lực lượng công an đã góp một phần rất quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]