(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 34.000 thí sinh Thanh Hóa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 70 điểm thi, lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Thanh Hóa: Góp phần thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hơn 34.000 thí sinh Thanh Hóa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 70 điểm thi, lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt: bố trí lực lượng, bảo đảm ANTT, an toàn tại điểm in sao đề thi, điểm thi, khu vực chấm thi... và trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế. Bên cạnh đó, cử cán bộ tham gia giám sát các ban của hội đồng thi theo quy định, tham gia vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm tuyệt đối an toàn và đúng quy chế. Ngoài ra, việc quản lý, phòng ngừa hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là những thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao; kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề giả, thi hộ, đưa tài liệu vào phòng thi... Tại các bến xe, nút giao thông có khả năng ùn tắc cũng được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời giải tỏa ùn tắc tại các tuyến đường thí sinh đi thi và các điểm thi.

Lực lượng Công an Thanh Hóa nỗ lực đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Nhằm đảm bảo ANTT cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Giám đốc Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ngành GD&ĐT nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến quá trình diễn ra kỳ thi. Theo đó, Công an TP Thanh Hóahuy động khoảng 70 cán bộ, chiến sỹ công an phường và các đội nghiệp vụ tham gia công tác đảm bảo ANTT tại 5 điểm thi. Trong đó, lực lượng bên trong khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ, bên ngoài khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ. Tại mỗi điểm thi, khu vực bên trong bố trí 5-6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn hội đồng thi, đề và bài thi, phối hợp đảm bảo ANTT, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi. Khu vực xung quanh bố trí 6 đến 8 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông xung quanh các điểm thi. Huy động 100% lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường, phục vụ tốt việc đi lại của thí sinh và người nhà trong các ngày thi.

Tại huyện Đông Sơn, Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Đông Sơn cho biết: Với mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi, công an huyện Đông Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Từ đó không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi và việc làm bài của thí sinh; bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra các sự cố lộ, lọt, mất, cướp đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong và ngoài khu vực thi; không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, tụ tập đông người gây ồn ào, mất trật tự tại các khu vực thi; bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, giáo viên, thí sinh tham gia kỳ thi, các phương tiện phục vụ kỳ thi... Tại các hội đồng thi, các lực lượng chú trọng bảo vệ chặt chẽ khu vực in sao đề, đảm bảo không một thiết bị thông tin nào có thể hoạt động trong khu vực in sao đề thi. Đồng thời, bố trí lực lượng trinh sát giám sát 24/24 trong quá trình làm phách chấm thi, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công tác lưu giữ đề thi, bài thi. Ngoài ra, công tác vận chuyển, áp tải đề thi, bài thi cũng được lực lượng công an phối hợp và bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn.

Sau khi kết thúc kỳ thi, lực lượng công an tiếp tục được huy động đảm bảo ANTT tại các điểm làm phách, chấm thi tự luận của các hội đồng thi.

Cùng với các ban, ngành chức năng của tỉnh, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã và đang nỗ lực vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, huy động tối đa lực lượng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra nghiêm túc và tuyệt đối an toàn, góp phần tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]