(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về phối hợp lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, bảo đảm ANTT, ATGT và phòng, chống tội phạm, Công an TP Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và huy động các lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an TP Thanh Hóa: Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý tội phạm

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về phối hợp lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, bảo đảm ANTT, ATGT và phòng, chống tội phạm, Công an TP Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và huy động các lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân.

Theo đó, cùng với việc phối hợp tuần tra với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113; Công an TP đã huy động lực lượng tại các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã và lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ ANTT phố, thôn, dân quân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên... đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn.

Công an TP.Thanh Hóa phối hợp tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Thông qua công tác tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, giải quyết 25 vụ việc về ANTT. Trong đó, ngăn chặn 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 8 đối tượng tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau; bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 3 đối tượng lạng lách đánh võng; 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc; 25 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở xử lý các vi phạm, công an thành phố đã bắt tạm giam 2 đối tượng phục vụ công tác điều tra các vụ án trộm cắp tài sản; thu giữ 2 xe máy, 5 dao, kiếm các loại và nhiều tài sản là tang vật trong các vụ trộm, cắp, cướp giật.

Để bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP Thanh Hóa đã và đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa cũng chỉ đạo các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Mai Hà


Mai Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]