(vhds.baothanhhoa.vn) - Bé Na năm nay vào lớp 1. Ngày khai giảng, thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nên khối lớp 1 như trường của Na không tổ chức khai giảng. Sáng sớm, chị Hồng thức giấc, nhìn ngắm Na say ngủ, vừa thương vừa lo cho con. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngày khai giảng đầu tiên trên hành trình mới, bé Na không biết đến sự rộn ràng của tiếng trống trường, của những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong buổi sớm mai,...

Dạy trẻ cách thích nghi

Bé Na năm nay vào lớp 1. Ngày khai giảng, thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nên khối lớp 1 như trường của Na không tổ chức khai giảng. Sáng sớm, chị Hồng thức giấc, nhìn ngắm Na say ngủ, vừa thương vừa lo cho con. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngày khai giảng đầu tiên trên hành trình mới, bé Na không biết đến sự rộn ràng của tiếng trống trường, của những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong buổi sớm mai,...

Dạy trẻ cách thích nghi

Kết thúc năm học 2020 - 2021, cũng bởi dịch bệnh COVID-19, mà trường mầm non nơi Na học không tổ chức được lễ tổng kết. Các con chia tay nhau như những buổi học trước đó, còn phụ huynh sấp ngửa, vội vàng đi đón con trong thông báo gấp gáp của nhà trường. Nghĩa là Na không có tổng kết năm học cũ, cũng không có khai giảng năm học mới.

Trò chuyện với con gái, bố Na hóm hỉnh: “Học trực tuyến không phải là không có cái tốt. Thời đại mới rồi, có khi sau này du học Mỹ thì vẫn ngồi học ở nhà. Học giỏi rất tốt, mà học bình thường cũng không phải không được vui vẻ con ạ. Vì vậy, bố mẹ chúc con một năm học mới với nhiều trải nghiệm và vui vẻ". Nghe xong lời của chồng động viên con gái, chị Hồng cũng thấm ra được nhiều điều.

Phải chăng, chúng ta nên đối diện với dịch bệnh COVID-19, chủ động thích ứng và dạy cho các con cách thích nghi với hoàn cảnh. Biết đâu dịch COVID-19, góp phần tạo nên thế hệ học sinh tự tin, chủ động và linh hoạt trong cuộc sống.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo. Đồng thời, xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, làm cơ sở cho các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến và đào tạo từ xa...

Thảo Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]