(vhds.baothanhhoa.vn) - Các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hậu Lộc đang tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hậu Lộc tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hậu Lộc đang tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Huyện đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH; ngăn chặn hiệu quả tình trạng công dân xuất cảnh trái pháp luật đi lao động tại Trung Quốc và các hoạt động tôn giáo trái phép...

Được biết, năm 2018, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố điều tra 81 vụ, 135 bị can, đạt 94,5%; chuyển Viện kiểm sát truy tố 75 vụ, 130 bị can; bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã; triệt xoá 5 tụ điểm đánh bạc, bắt 27 đối tượng; khởi tố 24 vụ, 27 bị can về ma tuý. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, đã xử lý 1.860 trường hợp, tạm giữ 09 xe ô tô, 256 xe mô tô, xe máy điện, tước giấy phép 58 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước trên 572 triệu đồng.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]