(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 6/3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ khen thưởng thành tích đấu tranh chuyên án 219V.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khen thưởng thành tích đấu tranh chuyên án 219V

Chiều 6/3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ khen thưởng thành tích đấu tranh chuyên án 219V.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng Ban chuyên án 219V.

Tại buổi lễ trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tiền thưởng 20 triệu đồng, đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa trao 20 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa. Đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cũng trao thưởng 10 triệu đồng cho Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Công an TP. Thanh Hóa về thành tích đấu tranh chuyên án 219V. Đồng chí mong muốn, thời gian tới Công an TP. Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Trước đó, ngày 17/2, lực lượng Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ khám xét 8 điểm hoạt động tín dụng đen (6 điểm ở Thanh Hóa, 1 điểm ở Nghệ An, 1 điểm ở TP Hải Phòng). Tất cả các điểm trên đều thuộc Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng, trụ sở tại TP Hải Phòng, và do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Khám xét 8 điểm trên, cơ quan chức năng bắt giữ 18 nghi phạm (trong đó có Nguyễn Giang Huy) liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Thu giữ 510 bộ hồ sơ vay nợ của khách hàng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và đang tạm giữ hình sự 18 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]