(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh 7 năm 3 tháng tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lừa bán khẩu trang y tế, nam thanh niên bị phạt hơn 7 năm tù giam

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh 7 năm 3 tháng tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 22/4, Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Văn Minh, sinh năm 1990, ở xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh M.L)

Theo cáo trạng, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lợi dụng khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường, Đỗ Văn Minh sử dụng tài khoản Facebook “Khẩu trang y tế” để đăng bán khẩu trang, lừa đảo, chiếm đoạt 10 triệu đồng của chị Đỗ Thị Tâm, sinh năm 1973, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa nên chị Tâm đã đến Công an TP Thanh Hóa trình báo sự việc.

Tại phiên tòa, Minh thừa nhận dù không có khẩu trang y tế và không phải người kinh doanh thiết bị y tế nhưng để kiếm tiền, bị cáo lợi dụng tình hình dịch Covid-19 có nhiều người cần mua khẩu trang y tế, nên lập tài khoản Facebook với nội dung “Khẩu trang y tế” và nhận mình là nhân viên công ty TNHH chuyên sản xuất khẩu trang có địa chỉ ở TP Ninh Bình. Với thủ đoạn này, chị Tâm đã tin tưởng, đặt mua ba thùng khẩu trang y tế, chuyển trước 10 triệu đồng cho bị cáo. Sau khi nhận được tiền, bị cáo không giao khẩu trang như thỏa thuận.

Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 174 Bộ Luật hình sự và tuyên phạt Đỗ Văn Minh 7 năm 3 tháng tù giam.

N.H


N.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]