(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 1.875 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5,68% số vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 1.525 vụ, 3.515 đối tượng (đạt 81,3%). Riêng phòng Cảnh sát hình sự đã thụ lý điều tra khám phá 58/60 vụ, bắt 258 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,6%...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm 2017, phạm pháp hình sự giảm 5,68%

Theo thống kê, trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 1.875 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5,68% số vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 1.525 vụ, 3.515 đối tượng (đạt 81,3%). Riêng phòng Cảnh sát hình sự đã thụ lý điều tra khám phá 58/60 vụ, bắt 258 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,6%...

Là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, trong năm 2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc xây dựng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề công tác chuyên sâu về phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, trọng tâm là đã tổ chức triển khai sâu rộng Đề án 1212 của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, phòng cảnh sát hình sự và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thường xuyên tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra nắm chắc tình hình, liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp với các lực lượng công an cơ sở rà soát, phân loại, lập danh sách và quản lý chặt chẽ số đối tượng lưu manh, côn đồ, có tiền án, tiền sự…

Do chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, nên tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Hoạt động của tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra hoạt động của tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”. Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.875 vụ, giảm 5,68% về số vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 1.525 vụ, 3.515 đối tượng (đạt 81,3%) Riêng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thụ lý điều tra khám phá 58/60 vụ, bắt 258 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 96,6%. Phát hiện và triệt phá 16 vụ, bắt 146 đối tượng liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 1.400 tỷ đồng; 7 vụ, bắt 48 đối tượng liên quan đến mại dâm. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 18 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, trong đó có 12 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật.

Trong công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đã xác lập và đấu tranh 22 chuyên án, 152 đối tượng. Trong đó đã đấu tranh triệt phá 18 chuyên án, 137 đối tượng. Đặc biệt, trong năm 2017, phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã đấu tranh triệt phá và làm tan rã 21 ổ nhóm, bắt xử lý 206 đối tượng. Điển hình, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp đấu tranh, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet do Phạm Quân Dũng (Dũng quái) và Tống Viết Thịnh, ở TP Thanh Hóa cầm đầu, với số tiền giao dịch lên đến 1.400 tỷ đồng; đấu tranh triệt xóa băng nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thuốc hướng thần do Trịnh Hữu Văn (Văn Thạc - SN 1976, ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, cầm đầu, khởi tố 14 đối tượng. Mới đây nhất, phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Linh (SN 1989), ở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Nguyễn Chí Linh đã phá cửa cuốn đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động của chị Vũ Thị Tuyết, ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương trộm cắp 109 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính bảng Ipad (tổng trị giá gần 550 triệu đồng). Sau khi vụ án xảy ra, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương lập chuyên án và đã điều tra, làm rõ.

Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn toàn tỉnh trong năm qua.

Minh Phương


Minh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]