(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 5/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại cơ quan công an, Minh khai do mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận (bố nạn nhân Lê Hữu Phước) nhiều năm nay nên đem lòng thù hận và tìm đứa trẻ 11 tuổi trút giận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nam thanh niên xông vào trường đâm chết học sinh do mẫu thuẫn

Chiều 5/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại cơ quan công an, Minh khai do mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận (bố nạn nhân Lê Hữu Phước) nhiều năm nay nên đem lòng thù hận và tìm đứa trẻ 11 tuổi trút giận.

Được biết, hai nhà cạnh nhau, gần đây gia đình anh Thuận thường xuyên mất trộm vặt, lại thấy Minh không công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà chơi game trên điện thoại, nghi ngờ,anh Thuận có chửi bóng gió Minh, khiến đối tượng thù tức.

Đối tượng Mãnh Đỗ Chiểu Minh.

Hiện nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ở xã Đồng Lương, Lang Chánh) đã được di lý về trại tạm giam Cầu Cao để mở rộng điều tra vụ án giết người xảy ra tại trường Tiểu học Đồng Lương.

Trước đó, chiều ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh để điều tra về hành vi “Giết người”

Đ.G


Đ.G

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]