(vhds.baothanhhoa.vn) - (V&ĐS) Theo tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, lực lượng này vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô khách chở khoảng 250 kg thịt động vật đã bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ Nam Định đi Bình Phước tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát hiện, bắt giữ khoảng 250 kg thịt động vật bốc mùi hôi thối

(V&ĐS) Theo tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, lực lượng này vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô khách chở khoảng 250 kg thịt động vật đã bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ Nam Định đi Bình Phước tiêu thụ.

Theo đó, vào hồi 7h 30 ngày 28/12, tại km 308 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh) do đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Trạm phó làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 48B - 00414 do Cao Ngọc Sơn (SN 1971, trú ở Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển vi phạm lỗi “Để hàng hóa trong khoang chở hành khách” quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 23, Nghị định 46 ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

CSGT Thanh Hóa bắt giữ thịt động vật đang bốc mùi, hôi thối.

Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 250 kg thịt động vật đang phân hủy bốc mùi hôi thối. Số thịt trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và được lái xe khai nhận chở từ Nam Định vào Bình Phước tiêu thụ.

Trạm đã báo cáo Lãnh đạo phòng xin ý kiến chỉ đạo, hoàn tất hồ sơ bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa trên cho cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, ngày 26/12, Công an huyện Thạch Thành phối hợp với lực lượng kiểm lâm thu giữ một số lượng lớn động vật hoang dã đã ướp lạnh tại nhà Lê Nguyên Bốn (SN 1964 ở xã Thạch Cẩm, Thạch Thành)

Số động vật hoang dã bị thu giữ gồm 1 cá thể beo lửa; 1 cá thể mèo rừng; 1 cá thể gấu đen; 1 cá thể lợn rừng; 2 cá thể hươu; 1 cá thể khỉ mặt đỏ và 39 cá thể cầy các loại.

Qua điều tra ban đầu Lê Nguyên Bốn đã thường xuyên đi mua và thu gom số động vật hoang dã nói trên từ Lào và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về Thạch Thành rồi ướp lạnh để bán lẻ cho các quán thịt rừng trên đường Hồ Chí Minh và các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình...

Minh Lý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]