(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong năm 2017, nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên Hội phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, đoàn kết, chia sẻ và cảm thông với những hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức phát động rộng rãi đến từng cán bộ, hội viên hội phụ nữ tham gia phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm”...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào ‘Nuôi heo tiết kiệm’ - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Trong năm 2017, nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên Hội phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, đoàn kết, chia sẻ và cảm thông với những hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức phát động rộng rãi đến từng cán bộ, hội viên hội phụ nữ tham gia phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm”...

Sau gần 1 năm triển khai xây dựng phong trào, 100% hội phụ nữ ở 33/33 hội phụ nữ cơ sở thuộc Công an tỉnh đã hưởng ứng tham gia phong trào. Qua đó đã quyên góp, tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng. Trong đó có nhiều Hội phụ nữ cơ sở tích cực tham gia như Hội phụ nữ phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt tiết kiệm được 86 triệu đồng; Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II tiết kiệm được 19 triệu đồng; Hội Phụ nữ Phòng Quản lý XNC tiết kiệm được 29 triệu đồng; Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ mỗi đơn vị tiết kiệm được 20 triệu đồng...

Từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất tiết kiệm” này, các Hội Phụ nữ cơ sở thuộc Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên, hỗ trợ cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên bị ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, trao quà cho các cháu là con cán bộ hội viên có thành tích cao trong học tập; tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội, trao quà cho nhân dân vùng sâu vùng xa,gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt.

Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II đập lợn đất tiết kiệm.

Điển hình, ngày 4/11/2017 Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phòng Công tác Chính trị đã phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Bá Thước tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” trao 31 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho nhân dân bản Pốn, bản Thành Công và bản Son - Bá - Mười, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Hội Phụ nữ Phòng Thanh tra và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát bảo vệ, cơ động trích 1.000.000 đồng từ quỹ heo đất tiết kiệm để ủng hộ cho các em học sinh nghèo tại huyện Mường Lát...

Có thể nói, phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” là việc làm có ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc. Qua đó không chỉ góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa các hội viên và tổ chức Hội mà còn sẻ chia, động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cộng đồng, từng bước xây dựng văn hoá tiết kiệm trong đời sống hàng ngày của CBCS và xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân.

Minh Phương


Minh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]