(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 450 vụ, gần 2 nghìn đối tượng và hơn 8 tỷ đồng, đó là số vụ, số đối tượng và số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà lực lượng công an Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ từ năm 2018 đến nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quyết liệt đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn cờ bạc

Hơn 450 vụ, gần 2 nghìn đối tượng và hơn 8 tỷ đồng, đó là số vụ, số đối tượng và số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà lực lượng công an Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ từ năm 2018 đến nay.

Trong đó, chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ, bắt và xử lý gần 80 vụ, hơn 300 đối tượng liên quan đến cờ bạc, thu giữ hơn 2 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Lê Hữu Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết: Dịp sau Tết Nguyên đán 2019, lợi dụng lúc nông nhàn và các hoạt động lễ hội đầu năm, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc lại diễn biến hết sức phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn và làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như: cho vay nặng lãi, các hành vi xâm phạm sở hữu tài sản, bảo kê, đòi nợ, siết nợ thuê, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người và gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, xã hội. Qua khảo sát có tới gần 30% số vụ phạm pháp hình sự các đối tượng liên quan đến cờ bạc, số đề.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, từ đầu năm 2019 đến nay, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Cụ thể là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tổ chức các phong trào thi đua. Điển hình như: TP Thanh Hóa đã gắn việc tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề với cuộc vận động xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”; thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề gắn với các tiêu chí xây dựng khu an toàn về ANTT.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ ANTT, tổ ANXH, phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an cơ sở, lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp duy trì tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn cờ bạc nói riêng hoạt động.

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh đã có nhiều kế hoạch chuyên đề chuyên sâu, chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh mà chủ công là Phòng CSHS tập trung rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý, nắm tình hình, diễn biến, quy luật hoạt động của các đối tượng, sới bạc chuyên nghiệp.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xoá sới bạc chuyên nghiệp do Bùi Ngọc Ánh, ở huyện Thạch Thành cầm đầu, thu giữ hơn 1 tỷ đồng.

Chỉ tính từ tháng 12/2018 đến nay, các đơn vị công an trong tỉnh đã phát hiện bắt, xử lý khoảng 80 vụ, 316 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề, thu giữ hơn 2 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan. Trong đó, đã khởi tố hình sự hơn 50 vụ, 222 bị can; nhiều xới bạc chuyên nghiệp, đường dây lô đề, cá độ lớn đã bị đấu tranh triệt xóa.

Điển hình, ngày 8/2/2019, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa sới bạc chuyên nghiệp do đối tượng Phùng Bá Long (SN1988), ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa cầm đầu, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 163 triệu đồng.

Mới đây nhất, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa sới bạc liên tỉnh do Bùi Ngọc Ánh, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành cầm đầu, bắt quả tang 36 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 1 khẩu súng tự chế, 32 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan. Đây là sới bạc chuyên nghiệp với hàng chục con bạc ở Thanh Hóa, Ninh Bình. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Bùi Ngọc Ánh đã có 2 tiền án về tội đánh bạc.

Để phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh, ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó mỗi người dân cần tự bảo vệ mình, đừng vì thiếu hiểu biết hay tâm lý “chơi cho vui” mà vi phạm pháp luật và phải trả cái giá đắt cho hành vi này.

Mai Hà


Mai Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]