(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 29/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé Lê Minh Anh (23 ngày tuổi), con của anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn (TX Bỉm Sơn) là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở Tiền Hải, Thái Bình) là bà nội cháu. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tập trung xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan như tính chất, mức độ, động cơ phạm tội...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rúng động vụ cháu bé 23 ngày tuổi bị sát hại

Sáng 29/11, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé Lê Minh Anh (23 ngày tuổi), con của anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn (TX Bỉm Sơn) là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở Tiền Hải, Thái Bình) là bà nội cháu. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tập trung xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan như tính chất, mức độ, động cơ phạm tội...

Liên quan đến thông tin chiều ngày 25/11, theo lời kể của bà Phạm Thị Xuân có một đôi nam nữ đi xe tay ga bịt mặt xông vào nhà dùng dao khống chế, uy hiếp bà bắt đi cháu bé Lê Minh Anh 23 ngày tuổi - con gái của anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền. Sau khi trình báo lực lượng chức năng, đến khoảng 9 giờ ngày 27/11, bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ngụ tại phường Ba Đình) khi đi nhặt phế liệu tại bãi rác phường Đông Sơn (TX Bỉm Sơn) đã phát hiện thi thể một bé gái bỏ trong bao tải. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, mời anh Thuận và chị Huyền đến để nhận dạng thi thể. Đau xót, gia đình anh Thuận đã xác nhận thi thể chính là con gái 23 ngày tuổi của mình.

Sự việc gây xáo động cả một khu phố vốn yên bình, tình hình an ninh trật tự ổn định bấy lâu nay. Anh Nguyễn Văn Nam - hàng xóm gia đình cho biết: Anh Thuận quê gốc ở Thái Bình, chị Huyền ở Nam Định. Hai vợ chồng anh Thuận đều công tác tại ga Bỉm Sơn. Gia đình anh Thuận lâu nay sống hài hoà với người dân trong khu phố, không gây gổ hay mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra khiến người dân khu phố không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Địa bàn có nhiều hộ gia đình làm công nhân phải thuê người giúp việc, hoặc nhờ bà nội, bà ngoại đến trông nom con cái.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai của nghi can (ảnh: Thái Thanh).

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, xác định tính chất, mức độ vụ án cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã mời đơn vị Kỹ thuật hình sự Bộ Công an về hỗ trợ trong việc giám định tử thi. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cũng trực tiếp cùng một tổ công tác của Cục C45 có mặt tại Thanh Hoá để phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra vụ việc.

Trưa 29/11, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh khẳng định: “Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định không có vụ bắt cóc bé gái. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi phạm chính là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé).

Sự việc khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng, đồng thời lên án hành động vô nhân tính của bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé. Ghi nhận tại gia đình anh Lê Hữu Thuận ngày 29/11, căn nhà đóng khóa cửa. Một hộ dân sinh sống gần kề cho biết, gia đình anh Thuận đã ra Thái bình được 2 ngày nay. Nếu sự việc bắt cóc, hiện trường bắt cóc là do bà nội cháu bé dựng lên; cái chết của cháu là bà Xuân thì quả là vô nhân tính. Cả khối phố trước đó cứ nghĩ có vụ bắt cóc, kẻ bắt cóc táo tợn xông vào nhà khống chế, cướp cháu bé khiến ai cũng hoang mang, lo lắng, thậm chí đóng khóa cửa trước khi ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, trưa 29/11, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin trước báo chí: “Hiện nay còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án; tính chất, mức độ, động cơ phạm tội phục vụ công tác điều tra. Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận ngay. Đến thời điểm này, đã loại bỏ yếu tố bắt cóc trong vụ án và tình tiết này là do bà nội cháu bé dựng nên. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa có bất cứ phát ngôn chính thức về vụ án này.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]