(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra khám phá 35 vụ, bắt 155 đối tượng phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước). Trong đó án giết người 14 vụ, bắt 18 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 5 vụ, bắt 22 đối tượng; hiếp dâm trẻ em 3 vụ, bắt 3 đối tượng, cờ bạc 10 vụ, bắt 97 đối tượng; đấu tranh triệt xóa và làm tan rã 15 ổ nhóm, bắt xử lý 134 đối tượng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triệt xoá 15 ổ nhóm, bắt, xử lý 134 đối tượng phạm pháp hình sự

(VH&ĐS) Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra khám phá 35 vụ, bắt 155 đối tượng phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước). Trong đó án giết người 14 vụ, bắt 18 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 5 vụ, bắt 22 đối tượng; hiếp dâm trẻ em 3 vụ, bắt 3 đối tượng, cờ bạc 10 vụ, bắt 97 đối tượng; đấu tranh triệt xóa và làm tan rã 15 ổ nhóm, bắt xử lý 134 đối tượng...

Có được kết quả trên, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên từng địa bàn, từng thời điểm, từ đó tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chuyên đề công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm năm 2017. Trong đó tập trung vào các chuyên đề “Phòng ngừa đấu tranh trấn áp băng nhóm tội phạm, các đường dây cá độ bóng đá và đánh bạc chuyên nghiệp”; “Phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích”... Đồng thời phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đặc biệt chú trọng tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra nắm chắc tình hình, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 64 lượt đối tượng hình sự; tổ chức thông tin tuyên truyền 12 lượt thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mới để nhân dân biết và cảnh giác phòng ngừa. Trực tiếp xác lập 7 chuyên án, đã đấu tranh kết thúc 4 chuyên án, bắt xử lý 34 đối tượng. Bên cạnh đó, phòng Cảnh sát Hình sự đã liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp với các lực lượng công an cơ sở tiến hành rà soát, phân loại, nắm chắc mọi hoạt động của các loại đối tượng hình sự, tăng cường lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ số đối tượng lưu manh, côn đồ, có tiền án, tiền sự...

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.400 tỷ đồng.

Riêng với loại tội phạm tệ nạn xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh triệt xoá 10 ổ nhóm, bắt giữ 97 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ gần 1 tỷ đồng. Mới đây nhất, phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với phòng Cảnh sát Kinh tế triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, phòng Cảnh sát Hình sự đã thụ lý điều tra 59 vụ, 167 bị can. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 135 đối tượng truy nã (trong đó có 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2017, dự báo tình hình tội phạm hình sự, tội phạm tệ nạn xã hội sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu tại địa bàn trọng điểm như: TP Thanh Hoá, Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn, các huyện giáp ranh, các KCN Lọc hoá dầu Nghi Sơn, trên các tuyến giao thông trọng điểm đường bộ, đường sông... Do đó phòng Cảnh sát hình sự nói chung, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH công an toàn tỉnh nói chung sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, đồng thời mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 80%, trong đó trọng án đạt trên 98%, án giết người đạt 100%; kiềm chế và làm giảm tội phạm, không để xảy ra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Minh Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]