(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa do có dấu hiệu vi phạm nhận tiền chạy án cho cấp dưới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tước quân tịch Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Chiều ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa do có dấu hiệu vi phạm nhận tiền chạy án cho cấp dưới.

Trụ sở Công an TP Thanh Hóa.

Cụ thể, Bộ Trưởng Bộ Công an đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Chí Phương (SN 1961, quê quán Hoằng Đông, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), Trưởng công an TP Thanh Hoá bằng hình thức tước quân tịch Công an nhân dân.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền “chạy án” từ ông Đỗ Đức Hiếu, 29 tuổi, thường trú tại xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của ông Nguyễn Chí Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ việc này, một số cán bộ, chiến sĩ khác của Công an TP Thanh Hóa có biểu hiện bao che tội phạm cũng bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, ngày 30/11/2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương. Đến ngày 3/1/2019, Đại tá Phương chính thức bị đình chỉ công tác để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ vụ việc.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]