Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh (Bài 3): “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành trước thời gian Chính phủ quy định. Phía sau những căn nhà được xây cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, bên cạnh kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, còn là câu chuyện về sự cảm thông, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của cộng đồng.

Bà Bùi Thị Đoan (bên trái) thôn Cẩm Lợi 1, xã Thạch Bình vui mừng khi có nhà mới khang trang.
Thôn Cẩm Lợi 1 (xã Thạch Bình) có 260 hộ dân, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Mường. Trong 2 năm 2024-2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ kinh phí cho 6 hộ dân trong thôn xây mới, sửa chữa nhà cửa (4 hộ xây mới, 2 hộ sửa chữa).
Ở trong căn nhà mới còn chưa kịp sơn, bà Bùi Thị Đoan xúc động: “Năm nay mưa bão khắc nghiệt quá, nếu không có căn nhà này, mẹ con tôi sẽ không biết sống thế nào".
Nói về việc xây nhà của hộ gia đình bà Bùi Thị Đoan, chị Vũ Thị Duyên, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn có không ít kỷ niệm. Chị nhớ lại: "Hộ gia đình bà Đoan có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà cũ của gia đình bà làm cách đây cũng đã vài chục năm, không còn an toàn trước mưa bão. Khi Nhà nước có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo,... chúng tôi đưa ra họp bàn trước toàn thể người dân trong thôn. Hộ gia đình bà Đoan đã được người dân thống nhất bình xét. Nhưng rồi, khi danh sách đã được duyệt, thì bà Đoan lại không muốn xây nữa vì ngoài kinh phí Nhà nước hỗ trợ thì mẹ con bà không biết xoay xở thêm ở đâu để đủ tiền xây nhà và nếu có người cho vay thì cũng không biết sẽ lấy gì để trả nợ...".
Trước tình huống ấy, là người đứng đầu thôn, nữ bí thư chi bộ thôn Cẩm Lợi 1 đã không khỏi bối rối. Sau những bàn bạc, những cán bộ thôn quyết định... xây nhà cho bà Đoan.
Bắt đầu từ việc “đả thông” tư tưởng cho bà, sau đó là vận động anh em họ hàng thân thiết, rồi bà con trong thôn chung tay ủng hộ kinh phí, ngày công. Nhờ sự giúp sức này mà gia đình bà Đoan đã xây được nhà mới.
Bà Đỗ Thị Phiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Bình, cho biết: “Trong 2 năm 2024 - 2025, với trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng với kinh phí Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân thôn Cẩm Lợi 1 đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát thành công. Giờ đây, trong thôn ai cũng có nhà ở kiên cố, vững chãi”.
Với xã vùng cao Nhi Sơn, trong 2 năm 2024 - 2025, toàn xã đã có 90 hộ được hỗ trợ kinh phí từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có 85 hộ xây mới và 5 hộ sửa chữa.
Nhi Sơn là địa bàn sinh sống của đại đa số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, trước đây số hộ có nhà cửa dột nát, xuống cấp, khó khăn về nhà ở trong xã khá nhiều. Như hộ gia đình ông Thao Li Nhia ở bản Kéo Hượn. Ông bà không phải là hộ nghèo, song lại là hộ gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Khi gia đình ông Nhia được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây nhà, người dân trong bản cùng nhau vận chuyển vật liệu xây dựng... “Biết tin được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây nhà, tôi mừng lắm, vì số tiền đó thực sự rất lớn. Nhưng, mừng mà lại lo, bởi già rồi, làm sao có thể đứng ra quán xuyến, lo toan việc xây nhà. Thật may, chính quyền địa phương và bà con trong thôn mỗi người giúp một tay...” - ông Thao Li Nhia chia sẻ.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã kết nối tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân sẻ chia trách nhiệm vì cộng đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. (Ảnh chụp tháng 12/2024).
Chị Thao Thị Mè, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn, cho biết: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Nhờ có chương trình mà ước mơ có nhà mới của nhiều hộ gia đình ở xã vùng cao Nhi Sơn đã sớm thành hiện thực. Ở Nhi Sơn, quá trình xây nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở giống như một “ngày hội" lớn về tinh thần đoàn kết. Người góp của, người tặng công... Mỗi căn nhà được dựng lên, là nghĩa tình làng bản càng được vun đắp”.
Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, trong đó có hơn 1,1 triệu người sinh sống ở khu vực miền núi, biên giới... số lượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát khá lớn. Trước đó, qua rà soát, tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là 14.780 căn. Cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả vượt bậc.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành kế hoạch sớm với toàn bộ 14.780 hộ khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ (xây mới và sửa chữa). Trong đó, xây mới 10.609 căn, sửa chữa 4.171 căn. Và ngày 18/8/2025, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
14.780 căn nhà được xây mới, sửa chữa, là từng ấy gia đình có mái ấm an toàn, yên vui. Niềm vui ấy, bắt đầu từ một chương trình nhân văn của Đảng, Nhà nước và hiện thực hóa bởi chính sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng người Việt Nam nhân ái, rộng mở vì cộng đồng.
Bài và ảnh: Thu Trang
{name} - {time}
-
2025-11-15 19:00:00Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16/11/2025
-
2025-11-15 18:25:00Giữ nghề giữa lưng chừng núi
-
2025-11-15 07:57:00Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh (Bài 2): Thiêng liêng hai tiếng... đồng bào






