(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những chương trình khám, chữa bệnh, hỗ trợ trang thiết bị ban đầu đến chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và xây dựng năng lực chuyên môn tại chỗ, gần 20 năm hợp tác quốc tế đã tạo nên một dấu ấn riêng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Không chỉ mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho trẻ em, những chương trình hợp tác còn từng bước giúp đội ngũ y, bác sĩ làm chủ kỹ thuật, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người bệnh.

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Từ những chương trình khám, chữa bệnh, hỗ trợ trang thiết bị ban đầu đến chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và xây dựng năng lực chuyên môn tại chỗ, gần 20 năm hợp tác quốc tế đã tạo nên một dấu ấn riêng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Không chỉ mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho trẻ em, những chương trình hợp tác còn từng bước giúp đội ngũ y, bác sĩ làm chủ kỹ thuật, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người bệnh.

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ký kết hợp tác với tổ chức Les Lampions của Pháp.

Từ những chương trình hỗ trợ đến làm chủ kỹ thuật

Từ năm 2008 đến nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa duy trì quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế đến từ Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Anh... Hàng nghìn trẻ em đã được các chuyên gia nước ngoài thăm khám, tư vấn và điều trị ngay tại bệnh viện.

Một trong những chương trình để lại dấu ấn rõ nét là sự đồng hành của tổ chức Children Action của Thụy Sĩ. Từ năm 2008 đến nay, tổ chức này đã tổ chức khám cho gần 3.000 bệnh nhi, thực hiện phẫu thuật và can thiệp cho 846 trường hợp. Đây chủ yếu là những trẻ mắc dị tật chân, chấn thương chỉnh hình, di chứng bỏng và các bệnh lý phức tạp liên quan đến tổn thương não.

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tổ chức Children Action của Thụy Sĩ đã khám cho gần 3.000 bệnh nhi, thực hiện phẫu thuật và can thiệp cho 846 trường hợp tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Điều đáng ghi nhận là hợp tác không chỉ dừng ở việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp điều trị cho bệnh nhi. Children Action còn đào tạo tại chỗ cho bệnh viện các ê-kíp bác sĩ, kỹ thuật viên về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, điều trị gãy xương và phục hồi chức năng cho trẻ tổn thương não.

Bác sĩ CKII Lưu Đức Thọ, Trưởng Khoa Chấn thương, chỉnh hình – Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Không chỉ trực tiếp thăm khám và phẫu thuật cho trẻ tại bệnh viện, tổ chức Children Action còn đào tạo tại chỗ cho bệnh viện 3 ê-kíp bác sĩ và kỹ thuật viên về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, điều trị gãy xương; 1 ê-kíp phục hồi chức năng cho trẻ tổn thương não. Đến nay, lĩnh vực chấn thương – chỉnh hình của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu”.

Cùng với Children Action, nhiều chương trình hợp tác khác cũng tạo dấu ấn trong quá trình phát triển chuyên môn của bệnh viện. Với tổ chức IPSAC của Hoa Kỳ, qua 3 đợt hợp tác các năm 2015, 2016 và 2017, có 480 bệnh nhân được khám, 174 trường hợp có chỉ định phẫu thuật. Chương trình đồng thời chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật ngoại nhi, đặc biệt là phẫu thuật các dị tật đường tiết niệu sinh dục, hẹp môn vị.

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tổ chức Withus của Hàn Quốc hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhi bị dị tật tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong lĩnh vực phẫu thuật dị tật, chương trình hợp tác với tổ chức Smile Train của Hoa Kỳ được triển khai từ năm 2010, hỗ trợ chi phí phẫu thuật sứt môi – hở hàm ếch, đồng thời quản lý hình ảnh trước và sau mổ để theo dõi chất lượng lâu dài.

Tại chương trình hợp tác với Tổ chức Nụ cười Hàn Quốc và Bệnh viện Quân đội 108, qua hai đợt năm 2014 và 2015, đã có 459 bệnh nhân được khám, 309 trường hợp có chỉ định phẫu thuật.

Bên cạnh đó là sự đồng hành của nhiều tổ chức, chương trình khác như VOSA, POP, Đông Tây Hội Ngộ của Hoa Kỳ; Project Vietnam của Đức; Hope New Castle của Anh... Nội dung hợp tác cũng ngày càng đa dạng, từ chuyển giao phẫu thuật tim, nội soi điều trị phình đại tràng bẩm sinh, điều trị bàn chân khoèo đến tổ chức hội thảo chuyên môn, đào tạo điều dưỡng và tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu

Nếu những năm đầu, hợp tác quốc tế chủ yếu tập trung vào khám, chữa bệnh và hỗ trợ phẫu thuật, thì những năm gần đây, cách thức hợp tác đã có sự chuyển dịch rõ rệt, từ “đến để làm” sang “đến để cùng đào tạo, chuyển giao và xây dựng năng lực”.

Năm 2025, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bắt đầu hợp tác với tổ chức Les Lampions của Pháp trong đào tạo bác sĩ, điều dưỡng về chăm sóc trẻ sơ sinh sớm và theo dõi dài hạn trẻ sơ sinh có tổn thương sau hồi sức cấp cứu. Điểm quan trọng của chương trình không chỉ là cứu sống trẻ mà còn theo dõi sự phát triển, phát hiện sớm những bất thường để có thể can thiệp kịp thời. Đây là cách tiếp cận đòi hỏi sự chăm sóc liên tục, lâu dài và phối hợp của nhiều chuyên ngành.

Dấu ấn hợp tác quốc tế tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tổ chức Les Lampions của Pháp hỗ trợ đào tạo cho y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Cũng trong năm 2025, bệnh viện phối hợp với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam và tổ chức Withus khám cho 36 bệnh nhân, thực hiện 12 ca phẫu thuật miễn phí. Những chương trình như vậy đang mở rộng phạm vi hợp tác, từ một ca bệnh cụ thể sang cả quá trình chăm sóc, phục hồi và theo dõi lâu dài.

Gần hai thập kỷ hợp tác quốc tế đã giúp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từng bước đưa kỹ thuật mới đến gần người bệnh, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em, nhất là những trường hợp bệnh lý phức tạp.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục xác định hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận những tiến bộ y học, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Chúng tôi sẽ ưu tiên các chương trình có tính chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ, đào tạo chuyên sâu và xây dựng các ê-kíp chuyên môn có khả năng làm chủ kỹ thuật sau khi kết thúc chương trình.”

Khi hợp tác quốc tế chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang cùng đào tạo, cùng chuyển giao và cùng xây dựng năng lực, giá trị được tạo ra không chỉ nằm ở một ca bệnh được điều trị thành công, mà còn ở khả năng tự chủ chuyên môn được hình thành và phát triển ngay tại bệnh viện. Đây là nền tảng để Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thùy Dung


Thùy Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]