(vhds.baothanhhoa.vn) - Với việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch và các hoạt động trải nghiệm dành cho các đối tượng học sinh, từ đầu năm 2023 đến nay, Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc) đã thu hút rất đông các em học sinh đến tham quan, khám phá.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Với việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch và các hoạt động trải nghiệm dành cho các đối tượng học sinh, từ đầu năm 2023 đến nay, Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc) đã thu hút rất đông các em học sinh đến tham quan, khám phá.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã tích cực phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tổ chức chương trình giáo dục di sản: “Em là nhà khảo cổ học” với chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Di sản cho mai sau”.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

"Em làm nhà khảo cổ học” là sân chơi thú vị dành cho các em học sinh tiểu học và THCS, với những trải nghiệm thực tế tại khu di sản.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Tham gia chương trình, các em được thực hiện nhiều hoạt động như: tham quan, tìm hiểu Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; trải nghiệm thực hành một số kỹ năng khai quật khảo cổ tại di tích.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Đây là cách “vừa chơi, vừa học” phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em thêm yêu di sản quê hương.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Khu vực trưng bày “Súng thần công và những cải cách của Vương triều Hồ” cũng thu hút rất đông học sinh đến tham quan.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Học sinh hào hứng khám phá “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Thông qua hoạt động tham quan “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”, giúp học sinh có cái nhìn sâu hơn về những nét đặc sắc của di sản mà cha ông đã để lại cho quê hương Vĩnh Lộc nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Các em học sinh ở trường THPT Triệu Sơn 5 (Triệu Sơn) tham quan Thành nhà Hồ để tham quan.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Để phục vụ và đảm bảo an toàn cho học sinh đến tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã đầu tư hệ thống xe điện.

Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ thu hút đông học sinh đến tham quan

Đội ngũ hướng dẫn viên cũng được trung tâm quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, qua đó phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]