-
2026-01-17 11:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 17/1, xã Vĩnh Lộc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2025 cho các đảng viên và tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân trên địa bàn.
-
2026-01-10 10:03:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm bên hai dòng sông (sông Mã và sông Bưởi), làng Hồ Nam, xã Vĩnh Lộc xanh mướt mát với những bãi bồi bên sông. Đây cũng là vùng đất cổ kính với lịch sử lập làng cách đây đến cả nghìn năm. Không chỉ vậy, Hồ Nam còn từng được Bác Hồ gửi thư khen.
-
2026-01-03 09:20:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh năm 1918 ở làng Hồ Nam, tổng Hồ Nam, huyện Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hóa, nay là xã Vĩnh Lộc, liệt sĩ Trần Hữu Hỡi là một trong những tấm gương anh dũng trung kiên, hết mình về sự nghiệp cách mạng của quê hương, của dân tộc.
-
2025-12-12 21:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin Thời sự tối 12/12/2025 của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.
-
2025-11-23 09:52:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa sườn núi Đốn Sơn (xã Vĩnh Lộc), một bảo tàng đặc biệt mang tên Lâm Sơn Trang lặng lẽ hiện diện, lưu giữ hơn 50.000 cổ vật do ông Nguyễn Hải Hưng (SN 1968) sưu tầm trong suốt 3 thập kỷ. Bảo tàng nhỏ giữa núi này được nuôi dưỡng hoàn toàn...
-
2025-11-14 10:06:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi Tống Duy Tân đỗ tiến sĩ thường gọi là cụ Nghè Tống. Tống Duy Tân sinh năm Mậu Tuất (1838) tại xã Đông Biện, tổng Biện Thượng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nay là làng Bồng Trung, thuộc xã Biện Thượng.
-
2025-11-11 08:18:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2026, xã Vĩnh Lộc có 257 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 38 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công tác khám sơ tuyển được địa phương tổ chức nghiêm túc, đúng...
-
2025-11-10 14:16:00Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao-Tây Đô.
-
2025-08-29 10:19:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Lê Viết Trạc còn được biết đến với tên gọi “Bang tá Trạc” - người con ưu tú của làng quê Mỹ Đà, xã Hoằng Hóa (trước đây là xã Hoằng Đức) đã có nhiều đóng góp trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX.
-
2025-08-01 09:58:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Như hòn đảo nhỏ nằm gần ngã ba sông, nơi sông Bưởi, sông Mã gặp nhau, trước tháng 8/1945 làng Hữu Chấp, thuộc tổng Hồ Nam, huyện Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các phong trào cách mạng. Vươn mình thay đổi,...












![[Thanh Hóa xưa và nay] Cửa biển Lạch Trường – nơi giao hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/280d0202115t1798l1-screenshot-11.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)