"Hồn đá" núi Các
Gần 10 năm trở lại đây các nhà nghiên cứu văn hóa và cư dân địa phương phát hiện thêm nhiều nền móng quần thể chùa cổ Am Các (thuộc các xã Định Hải và Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) khuất lấp trong các tầng thực vật um tùm. Trên nhiều đỉnh cao, triền non rậm rạp ngày càng có nhiều phiến đá có dấu hiệu tạo tác, chạm khắc và cả những phiến đá hoàn toàn tự nhiên có hình thù kỳ quái được phát lộ, kể thêm câu chuyện về thời kỳ đạo Phật mới du nhập vào vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ hàng trăm năm trước.
Phiến đá trên lưng chừng dãy Các Sơn được phát hiện có những nét khắc hình Phật thuở sơ khai, được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa quan tâm.
Phiến đá tự nhiên hình chiếc chuông ngay ven chân núi Các.
Tảng đá hoàn toàn thiên tạo nhưng có lỗ như hình chiếc mõ nằm ven đường lên quần thể chùa cổ Am Các.
Những chân tảng bằng đá được phát hiện gần khu vực chùa Hạ.
Dấu tích những chữ Hán khắc trên phiến đá nặng hàng tấn được phát hiện.
Khi mở rộng đường lên quần thể di tích cấp tỉnh Chùa Am các, những tảng đá xếp chồng lên nhau từ nhiều đời nay lẩn khuất trong các lùm cây um tùm đã được giữ lại.
Phiến đá thiên nhiên như voi phục gần khu vực vào chùa Hạ.
Dấu tích tạo tác trên một số phiến đá.
Phiến đá hình đài sen được khai quật.
Những chân tảng lớn cho thấy có thể hàng trăm năm trước trên núi cao có những công trình đền, chùa không nhỏ.
Nhiều phiến đá được phát hiện đã tạo thêm sức thu hút khách thập phương đến với quần thể Am Các cổ tự.
Hình Phật ngồi trên đài sen được khắc khá sơ khai trên một phiến đá trong rừng sâu được coi là phát hiện thú vị nhất, mang lại nhiều thông điệp về lịch sử lâu đời của quần thể chùa cổ Am Các. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phan Bảo, tượng phật có tỷ lệ phần đầu bằng 1/2 phần thân là kiểu vẽ rất xa xưa, có thể trước cả đời Tống bên Trung Quốc, bởi sau đó kích thước phần đầu Phật thường được vẽ hoặc khắc chỉ bằng 1/5 phần thân. Kiểu vẽ trang phục trên người Phật như trong hình thường có trước cả thời Trần ở ta, bởi từ thời Trần hình Phật thường có mũ và khăn trùm, như tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử hiện nay. Mũ liên hoa trên trán Phật khắc vào phiến đá núi Các chỉ có 3 cánh, cũng là cách họa khá cổ xưa, bởi càng về sau, trang trí cánh sen trên tượng, trên các hình vẽ hay chân tượng ở các đền, chùa thường nhiều cánh và tinh xảo hơn. Trên đầu hình phật này có hình tròn, đó chính là vầng hào quang nhưng ở thời kỳ sơ khai của Phật giáo, sau này vào Việt Nam nó mất dần đi đặc điểm này. Có thể giả thuyết rẳng, hình vẽ khắc trên phiến đá núi Các có từ khi Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam nên chưa có nguyên mẫu chính xác nhất về tượng Phật, có thể xuất hiện cách nay trên dưới 1.000 năm, thậm chí xa xưa hơn.
Những phiến đá có dấu ấn tạo tác hình đầu Phật khá sơ khai đang được đặt trong khu vực chùa Hạ.
Những bức tường đá nhiều đời nay trên lưng chừng núi Các.
“Đá mẹ con” hàng chục tấn, xếp nghiêng dọc ven đường lên chùa Trung.
Hiện tượng “đá nở hoa” hoàn toàn thiên tạo gần chùa Thượng thuộc quần thể Am Các cổ tự.
Lê Đồng
{name} - {time}
- 2024-04-19 10:48:00
Trên đất Cẩm Tú
- 2024-04-17 16:03:00
Top các điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30-4
- 2021-11-18 10:16:00
Ma Hao, thác nguồn xưa cuộn chảy
Thăm đền Chín Gian trên đỉnh Pú Pỏm
Vẻ đẹp động Bạch Á
[Infographics] - Du lịch Thanh Hóa: Tour ngược xuôi sông Mã
Thăm chùa Quảng Phúc trên đất Xuân Thiên
[Infographics] - Du lịch Thanh Hóa: Tour du lịch cộng đồng Pù Luông
Lưu giữ nét đẹp đình làng Chí Cường
Về nơi lưu dấu huyền tích Phù Đổng Thiên Vương
Khám phá ngôi “làng cổ” của đồng bào dân tộc Thái ở huyện Như Xuân
Hang Kẽm: Điểm đến dành cho người yêu thích khám phá