(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Nga Sơn là vùng trầm tích, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác xứng tầm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga Sơn: Nhiều tiềm năng du lịch còn bỏ ngỏ

Huyện Nga Sơn là vùng trầm tích, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác xứng tầm.

Hiếm có một vùng quê có nhiều di tích văn hóa, danh thắng như Nga Sơn. Nhiều di tích nổi tiếng độc nhất vô nhị như động Từ Thức (còn gọi là động Bích Đào) nơi Từ Thức gặp Tiên; đền thờ Mai An Tiêm gắn liền quả dưa đỏ và chùa Tiên, hồ Đồng Vụa, Cửa Thần Phù, chùa Hàn Sơn, cuộc khởi nghĩa Ba Đình... Với 45 lễ hội truyền thống và 234 hội làng mang nhiều màu sắc khác nhau gắn liền với nét đẹp văn hóa vùng miền tạo thêm ấn tượng độc đáo cho mỗi du khách khi về giao lưu, thưởng ngoạn vùng quê này.

Vì thế, những năm gần đây có hàng nghìn lượt đoàn khách và các tour du lịch trong và ngoài tỉnh về thăm thú các danh thắng. Đồng thời thưởng thức các món ăn ẩm thực hấp dẫn: Dê núi, gỏi nhệch, ốc núi, uống rượu Hói Đào (Nga Liên), rượu Chính Đại (Nga Điền). Huyện Nga Sơn cũng đã tập trung kêu gọi xã hội hóa và dành kinh phí từ ngân sách trùng tu tôn tạo các di tích, danh thắng trên địa bàn nên đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách như: hệ thống đèn Led trong động, tôn tạo khuôn viên di tích động Từ Thức, xây dựng đền thờ Mai An Tiêm, bia Thần Phù, chùa Hàn Sơn, chùa Kim Quy...

Núi Lã Vọng (xã Nga Thiện) - điểm đến hấp dẫn.

Song nhiều di tích, danh thắng đang là lợi thế của Nga Sơn chưa được đầu tư khai thác xứng tầm. Xã Nga Thiện không chỉ có động Từ Thức nổi tiếng mà còn đền thờ nữ tướng Lê Thị Hoa, danh tướng Trịnh Minh. Bên cạnh đó còn có sông Hoạt, Bia Thần, núi Lã Vọng và động Bạch Á. Hiện nay động còn lưu giữ rất nhiều tượng bằng đá, bia như: Tượng Vũ Sĩ, tượng Phật, tượng Rồng được chạm khắc công phu trên những tảng phiến đá lớn. Trước cửa động còn có 6 con rồng bằng đá nguyên khối (4 con lớn và 2 con nhỏ). Đặc biệt tấm bia lớn được đặt trên lưng con rùa là bia chữ ‘‘Phật’’ nằm phía bên trái cửa động. Bia này làm từ thế kỷ XII thời Lý. Trên trán bia có khắc 8 chữ triện, được dịch là: Trùng tu diên linh chân giáo tự ti. Xung quanh 4 mặt đều trạm khắc hoa văn cành lá hình rồng thời Lý rất tinh xảo... Khu vực khu di tích này còn có hồ nước mênh mông bao quanh núi, phù hợp cho việc đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp với các món ăn đặc sản Nga Sơn đưa về đây phục vụ du khách.

Sông Hoạt - tiềm năng du lịch Nga Sơn cần được khai thác.

Tại xã Nga An có cụm di tích: Chùa Tiên, hồ Đồng Vụa, Phủ Thông nhưng nơi đây còn đang bỏ ngỏ cả một vùng thiên nhiên trù phú. Cảnh hồ Đồng Vụa còn hoang sơ đẹp và hấp dẫn, 4 bên là đồi núi, phong cảnh như hòa quện với nhau, sơn thủy hữu tình. Hồ có rất nhiều hoa sen, du khách về đây có thể câu cá, hưởng thú tiêu dao, đi thuyền vãn cảnh, xả street sau những ngày lao động vất vả. Chùa Tiên với hơn 3,5ha, cảnh quan đẹp, yên tĩnh, nơi đây có không gian xanh với nhiều cây nhãn cành lá xum xuê, cây hoa Đại luôn tỏa mùi hương, nhất là cánh đồng cây Thèn Én thơm ngào ngạt thuận lợi cho việc đầu tư khu du lịch sinh thái trải nghiệm kết hợp với tham quan di tích...

Đặc biệt là con sông Hoạt trải dài, xuôi dòng Hoạt Giang, chúng ta có thể đến cửa Thần Phù, chùa Trúc Lâm, ngắm tượng ông Lã Vọng câu cá. Hai bên dòng sông bình dị, nguyên sơ, thấp thoáng là những mái nhà, những cánh đồng cói xanh ngút ngàn. Nếu được đầu tư thì du khách có thể du thuyền trên sông Hoạt, ngắm cảnh đẹp của một miền quê Nga Sơn với nhiều câu chuyện huyền thoại hấp dẫn...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]