(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Để chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn (1907 - 2017), thị xã Sầm Sơn đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, trong đó trọng điểm là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sầm Sơn: Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư và lễ kỷ niệm 110 năm du lịch

(VH&ĐS) Để chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn (1907 - 2017), thị xã Sầm Sơn đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, trong đó trọng điểm là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Xác định rõ, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước khi diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa và lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn (diễn ra từ 21 đến 23/4), ngay từ cuối tháng 3, thị xã Sầm Sơn đã khẩn trương triển khai trên toàn địa bàn với các nội dung trọng tâm là giới thiệu với nhân dân và du khách về lịch sử hình thành và phát triển của Sầm Sơn trong suốt 110 năm, nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và những đổi thay tích cực, mạnh mẽ về diện mạo và chất lượng phục vụ du lịch của Sầm Sơn trong những năm gần đây, đặc biệt là quyết tâm xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch trọng điểm của cả nước; giới thiệu quy hoạch đô thị, những thành tựu đạt được trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn thị xã những năm gần đây; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng, với quá trình xây dựng và phát triển Sầm Sơn...

Sầm Sơn đang đổi thay từng ngày. (Ảnh: T.H)

Bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh của thị xã, các phường, xã, cổng thông tin của thị xã; thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, đoàn thể... không chỉ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và bước phát triển mạnh mẽ của du lịch Sầm Sơn tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư tới với Sầm Sơn, nâng cao doanh thu từ du lịch. Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã, phấn đấu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại, là trọng điểm du lịch quốc gia, là điểm đến thân thiện, được yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thị xã Sầm Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát động các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Trên cơ sở kế hoạch, thị xã Sầm Sơn phát hành 1.500 ấn phẩm “Sầm Sơn xưa và nay”; tổ chức chiếu phim tư liệu “Du lịch Sầm Sơn 110 năm hình thành và phát triển”; xây dựng chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn trên hệ thống truyền thanh thị xã, các xã, phường và cổng thông tin điện tử của thị xã; xây dựng các cụm pano, treo băng zôn, cờ phướn tuyên truyền trên các trục đường chính, khu vực trung tâm của xã, phường; chỉ đạo, vận động các cơ quan, đơn vị, công sở, nhà nghỉ, khách sạn, nhân dân trên địa bàn trang trí, khánh tiết, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc...

Thị xã Sầm Sơn cùng với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đang thực hiện những công việc, phương án chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn tổ chức vào tối 22/4/2017 tại sân khấu bãi B - thị xã Sầm Sơn.

Thảo Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]