(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 1/6, UBND xã Giao Thiện (Lang Chánh) đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, danh thắng thác Hón Lối và khai hội thác Hón Lối, đền Tên Púa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thác Hón Lối được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

Ngày 1/6, UBND xã Giao Thiện (Lang Chánh) đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, danh thắng thác Hón Lối và khai hội thác Hón Lối, đền Tên Púa.

Thác Hón Lối nằm ở địa bàn thôn Lằn Sổ, xã Giao Thiện, cách trung tâm thị trấn Lang Chánh 18 km. Đây là thác nước tự nhiên, có chiều dài khoảng 3,5 km, bắt nguồn từ làng Húng. Nơi đây còn có suối Láu (thuộc làng Đền xưa) gắn với sự tích Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn “Hòa nước sông uống chén rượu ngọt ngào”.

Khu vực thác Hón Lối chủ yếu là rừng nguyên sinh với thảm thực vật, động vật phong phú, đây chính là một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bởi khung cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.

Với vẻ hoang sơ hấp dẫn, những năm gần đây Thác Hón Lối là địa chỉ du lịch thu hút du khách đến tham quan và thưởng ngoạn.

Nhằm bảo vệ, gìn giữ cảnh quan, môi trường, thúc đẩy du lịch sinh tháicộng đồng, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Mường, Thái đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của du khách, đồng thời tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người dân trong vùng, ngày 30/1/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã ký Quyết định công nhận thác Hón Lối thuộc xã Giao Thiện huyện Lang Chánh là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Ngọc Thỏa


Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]