Cây dưa chuột trên đồng đất Trường Xuân
Những ngày này trên những cánh đồng xã Trường Xuân (Thọ Xuân) người dân phấn khởi thu hoạch dưa chuột, người mua, người bán huyên náo, nhộn nhịp.
Nhận thấy dưa chuột là loại cây màu có giá trị kinh tế phù hợp với đặc điểm đồng đất của địa phương, vụ đông năm nay người dân xã Trường Xuân gieo trồng khoảng 58 ha dưa chuột theo hướng tập trung, quy mô lớn.
Dưa chuột được người dân gieo trồng từ giữa tháng 9, sau khoảng 60 đến 70 ngày bắt đầu cho thu hoạch, việc thu hoạch sẽ được thực hiện thành nhiều lứa khác nhau.
Để nâng cao năng suất, chất lượng, người dân đã chú trọng áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật mới trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Theo chia sẻ của bà con nông dân, năm nay do thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến năng suất cây dưa. Tuy nhiên mỗi ha dưa vẫn đạt gần 30- 40 tấn quả, doanh thu đạt từ 170 đến 200 triệu đồng/ha/vụ.
Người dân thực hiện thu hoạch, chọn lọc quả chất lượng tốt và cân ngay tại ruộng.
Sau đó, tập kết tại bãi để chờ thương lái đến thu mua. Giống dưa gai quả chắc, giòn, ngọt thơm nên sản phẩm dưa chuột xã Trường Xuân luôn thu hút được nhiều doanh nghiệp, thương lái đến thu mua với số lượng lớn.
Để đảm bảo đầu ra ổn định, UBND xã Trường Xuân đã chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp và dưa leo Thọ Xuân thu mua, kí hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp với phương châm dưa được thu hoạch đến đâu, bao tiêu hết cho bà con đến đấy.
Lê Hợi - Lê Ngọc
{name} - {time}
- 2023-09-21 13:18:00
Triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng vườn rau xanh tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Như Xuân
- 2023-09-21 11:07:00
Người nữ cán bộ mặt trận mẫu mực, tâm huyết
- 2022-11-11 10:33:00
Những đường bay cao điểm cần lưu ý dịp Tết Quý Mão 2023
Khi công nghệ về làng
Làm lông mi giả - nghề mới cho lao động nông nhàn ở xã Thiệu Thành
Nông dân thị xã Nghi Sơn vào vụ nuôi tôm đông
Hội LHPN huyện Đông Sơn: Sôi nổi Hội thi “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”
WHO: Vắc-xin vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19
Người dân huyện biên giới Quan Sơn “thay da đổi thịt” nhờ nguồn vốn chính sách
Phong trào “Đường tranh bích họa” và “Cột điện nở hoa” của tuổi trẻ Quảng Xương
Viện KSND Nông Cống nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Xã Minh Tâm: Phấn đấu gieo trồng 160 ha cây trồng vụ đông