(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại huyện miền núi Lang Chánh đã đạt được nhiều kết quả.

Cựu chiến binh huyện Lang Chánh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại huyện miền núi Lang Chánh đã đạt được nhiều kết quả.

Cựu chiến binh huyện Lang Chánh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Mô hình nuôi dê của cựu chiến binh xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh hiện có gần 2.500 hội viên, sinh hoạt ở 78 chi hội thuộc 13 đơn vị cơ sở. Do đặc thù là huyện miền núi nghèo, đời sống của nhiều hội viên còn gặp nhiều khó khăn, với mong muốn giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên xóa đói, giảm nghèo, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp, phát động các phong trào thi đua, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Huyện hội, các cấp hội cơ sở đã tích cực tham gia các hoạt động, đấu mối với ngân hàng, tạo điều kiện cho hộ gia đình vay vốn từ nguồn ưu đãi của Nhà nước. Hiện vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 76.598 triệu đồng với 37 tổ vay vốn.

Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã tập trung đẩy mạnh nhiều nội dung, như tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện các mô hình kinh tế điểm mang lại hiệu quả cao. Từ đó, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được triển khai sâu rộng, nhiều gia đình cựu chiến binh đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Cựu chiến binh huyện Lang Chánh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Mô hình trồng Cam xã Đồng Lương.

Thực hiện kế hoạch về xây dựng mô hình, đến nay Hội Cựu chiến binh huyện đã thành lập được 2 câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Giao Thiện và xã Yên Khương, 1 câu lạc bộ bảo vệ môi trường thị trấn Lang Chánh. Trong đó, câu lạc bộ thuộc Hội Cựu chiến binh xã Giao Thiện đã tạo điều kiện cho hàng chục lao động có thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hội viên cựu chiến binh còn gương mẫu đi đầu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, như thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên lúc ốm đau, tai nạn rủi ro; tặng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện nếp sống văn kinh trong việc cưới, việc tang. Trong 5 năm qua (2017 - 2022), các hội viên đã đóng góp được 215.451 ngày công, hiến 46.091 m2 đất, làm 21.854 km đường giao thông, nạo vét 14.900 km kênh mương…

Cựu chiến binh huyện Lang Chánh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Mô hình trồng bưởi da xanh xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh, cho biết: Thời gian qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở để các cấp hội hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng và lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]