Hoằng Hóa: Chuyển biến trong thu gom, phân loại chất thải
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức người dân dần được nâng lên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thời gian qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa được quan tâm, nhờ vậy đường làng, ngõ xóm luôn khang trang, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống người dân từng bước nâng lên. (Ảnh: Huyện đoàn Hoằng Hóa).
Hoằng Hóa là huyện có diện tích lớn, dân số đông, trung bình lượng phát thải khoảng 94,7 tấn/ngày đêm. Để giải quyết lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên, UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các xã, thị trấn nhanh chóng thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.
Đến nay, 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có phương án thu gom, ký kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tỉ lệ thu gom rác thải tại các xã đạt trên 98%.
Nhờ triển khai mô hình “Xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình”, cán bộ cấp xã, thị trấn đã giúp người dân phân loại, tận dụng rác thải có nhóm hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ. Nhờ đó, lượng rác thải thu gom giảm đi nhiều, trung bình thu gom, xử lý tại các xã đạt khoảng 65,6 tấn/ngày đêm. Trong đó, tỉ lệ chất thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt chiếm 30%, xử lý bằng công nghệ chôn lấp chiếm 70%.
Thời gian qua, các địa phương trong huyện cũng xây dựng các bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, UBND huyện đã liên hệ, thương thảo hợp đồng về thu gom, vận chuyển và xử lý đối với lượng vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật.
Đối với nguồn phát sinh chất thải nguy hại từ các hoạt động công nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, các doanh nghiệp, đơn vị phải chấp hành nghiêm theo nội dung Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Đến nay, 100% đơn vị thuộc đối tượng đã lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc đăng ký báo cáo định kỳ gửi về Sở TN&MT để có kế hoạch thu gom, xử lý.
Bể thu gom, xử lý chất thải được triển khai đồng bộ tại các hộ gia đình, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác vệ sinh môi trường.
Huyện cũng xây mới nhiều rãnh thoát nước, trồng mới cây xanh, nhiều tuyến đường tự quản do các tổ chức đoàn thể ở xã, thị trấn phụ trách thường xuyên được dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo thoáng đãng, sạch đẹp. Đồng thời, tạo điều kiện cho 7 làng nghề trên địa bàn lập đề án bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chung tay làm sạch môi trường, hạn chế tình trạng vứt, đổ chất thải ra môi trường.
Để nâng cao chất lượng môi trường, huyện Hoằng Hóa tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển số hộ gia đình tham gia mô hình phân loại, xử lý chất thải tại nguồn, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
Ông Nguyễn Văn Tiệm, Trưởng phòng TN&MT huyện Hoằng Hóa cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiến hành kiện toàn, xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, nâng cao năng lực quản lý và nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát, quản lý môi trường tại cấp xã. Khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, phát động các phong trào xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp…
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2023-06-03 16:47:00
Nhiều Gen Z lựa chọn quán cà phê để ôn thi tốt nghiệp THPT
- 2023-06-03 14:25:00
Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ ở vùng đồng bào Mông
- 2022-01-10 21:14:00
Sôi động mùa giảm giá kích cầu tiêu dùng
Phận đời éo le của cô học trò nghèo dân tộc Thái bị ung thư máu
Làng nghề truyền thống ở Thọ Xuân tất bật vào tết
Thiêng liêng sắc cờ Tổ quốc
Vì một mùa xuân bình yên
Thương những mảnh đời bất hạnh
Đông Vinh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao
Tặng quà cho trẻ mồ côi huyện Thọ Xuân theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”
Thăm cánh đồng mùi già lớn nhất xứ Thanh