(vhds.baothanhhoa.vn) - Vài năm trở lại đây HTX thủ công mỹ nghệ Trung Kiên (xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Vài năm trở lại đây HTX thủ công mỹ nghệ Trung Kiên (xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Về thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) hỏi thăm cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ của gia đình bà Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX thủ công mỹ nghệ Trung Kiên không ai là không biết, bởi bà là người tiên phong trong việc phát triển nghề thêu ren nghệ thuật, móc hộp, may túi xuất khẩu của địa phương.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Trong thời gian học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, xét thấy nguồn lao động, đặc biệt là lao động nữ ở địa phương thời điểm nông nhàn không có việc làm, bà Ngân quyết định mở lớp dạy nghề thêu ren, may túi, mây tre đan cho phụ nữ địa phương.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Năm 2021, HTX thủ công mỹ nghệ Trung Kiên ra đời, ban đầu quy mô nhỏ lẻ, chỉ vài lao động, sau đó được mở rộng, đến nay đã thu hút được nhiều lao động nữ, chủ yếu may túi, mây tre đan xuất khẩu, cơ bản tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, với mức lương ổn định.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Bên cạnh đó HTX còn liên kết với Công ty CP Casablanca Việt Nam ở Hà Nội để tìm hiểu quy trình sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời hướng dẫn cho các chị em phụ nữ trong xã học nghề thành thạo. Bà Ngân đã mở lớp đào tạo, đầu tư máy móc, nhà xưởng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi hướng dẫn cho nhiều đối tượng phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Trung bình HTX sản xuất trên 1.000 túi xách/ngày, 1000 sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác, trừ chi phí, lợi nhuận gia đình thu được từ 35 - 40 triệu đồng/tháng. Ngoài ra HTX còn mở thêm cơ sở dạy nghề mây tre đan tại xã Hoằng Hà, Hoằng Khánh (Hoằng Hóa) thu hút trên dưới 50 lao động, chủ yếu là chị em phụ nữ tham gia, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Sản phẩm làm ra là hàng xiên, khay, đĩa hoa bằng cói. Nghề may túi công nghiệp có nhiều đơn đặt hàng, chủ yếu xuất đi các tỉnh ngoài. Với hiệu quả mà nghề may túi mang lại, hiện tại HTX đang tiếp tục mở rộng nghề này cho lao động địa phương và những lao động có nhu cầu.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

theo bà Ngân, nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan, may túi xuất khẩu không cần quy mô nhà xưởng lớn. Bởi lẽ phần lớn sử dụng lao động nông nhàn, chỉ cần chịu khó, kiên trì và làm thêm giờ là sẽ tăng thu nhập. Người lao động có thể mang vật liệu về làm tại gia đình. Khi sản phẩm hoàn thành, HTX sẽ tập hợp lại để giao cho đối tác.

Nghề may túi xuất khẩu tạo việc làm cho nhiều lao động

Ông Đỗ Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) cho biết, từ khi HTX đi vào hoạt động cơ bản giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tuy nhiên với áp lực cạnh tranh trên thị trường, HTX đang nỗ lực để tiếp tục phát triển được nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đẹp, đáp ứng ngày càng cao hơn thị hiếu của khách hàng.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]