(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 2 năm không thể tổ chức tập trung đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tết Trung thu năm nay, trên khắp các con phố ở địa bàn TP Thanh Hóa đã được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đèn ông sao cùng với một không khí náo nức, rộn ràng.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Sau 2 năm không thể tổ chức tập trung đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tết Trung thu năm nay, trên khắp các con phố ở địa bàn TP Thanh Hóa đã được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đèn ông sao cùng với một không khí náo nức, rộn ràng.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Theo ghi nhận, tối 10 – 9 (tức ngày 15 – 8 âm lịch), tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Thanh Hóa, rất đông người dân đã có mặt từ rất sớm để chơi Trung Thu.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Nhiều năm nay, các tuyến phố như: Lê Hoàn, Cao Thắng, Phan Chu Trinh… đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều người dân vào dịp này.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Tại các khu phố, nhiều ngày nay đã được người dân chuẩn bị chu đáo để có một Trung thu thật sự ý nghĩa.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều có mặt đông đủ để không bỏ lỡ màn múa lân hiếm có trong dịp này.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Nhiều bạn nhỏ thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng đội múa lân.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Vào ngày này, đông đảo các bạn nhỏ được gia đình cho đi chơi Trung thu.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Những ánh mắt vui vẻ, thích thú…

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn tham gia với một tâm trạng hồ hởi, phấn khởi.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Bên cạnh đó, một số tuyến đường bày bán các mặt hàng đồ chơi cũng thu hút rất nhiều người.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Các bạn trẻ hào hứng lưu lại những tấm hình kỷ niệm cùng bạn bè.

Người dân xứ Thanh nô nức đón Tết Trung thu

Tết Trung Thu năm nay diễn ra vào cuối tuần, vì thế không khí những ngày này càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Hoài Thu – Hoàng Đông.


Hoài Thu – Hoàng Đông.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]