Người đưa nghề về quê phát triển sôi động
Nghề đan lát tiểu thủ công nghiệp từ các nguyên liệu vàu, giang không phải nghề truyền thống của xã Tượng Văn (Nông Cống) nhưng lại là nghề phát triển tương đối mạnh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Thành công ấy luôn có sự nỗ lực của nhiều lao động, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội các cấp và đặc biệt là ý chí, nghị lực của chị Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Tượng Văn.
Chị Nguyễn Thị Thanh (áo xanh) chính là người đưa nghề về quê tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, góp phần vào thực hiện tiêu chí đạt xã nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Những năm trước, chị và nhiều lao động nữ của xã đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình nên tình trạng con cái sao nhãng học tập, hạnh phúc gia đình rạn nứt… Chị Thanh đau đáu nỗi nhớ nhà nên quyết tâm tìm nghề và được chính quyền xã, người quen giới thiệu học nghề đan lát ở xã Minh Thọ. Quyết tâm học và làm nghề bằng được, chị Thanh sớm nắm bắt được kỹ thuật, các lối đan, hiểu được quy trình đan… để hoàn thiện từng loại sản phẩm. Càng ngày tay nghề của chị càng điêu luyện, chị tập hợp nhiều chị em học nghề và được Công ty Mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn, Công ty TNHH Quốc Đại nhận cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm.
Năm 2018, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội LHPN các cấp về thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp Tượng Văn, chị Thanh làm Giám đốc. HTX ngày càng phát triển rộng và bền vững hơn. Thành viên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của mình.
Vàu, giang là nguyên liệu làm nên các sản phẩm: Sọt trồng hoa, chao đèn... chứa đựng niềm đam mê, sự kỳ công, chau truốt của người làm mong nghề mang lại thu nhập ổn định và phát triển bền vững.
Nhiều lao động có nhu cầu học nghề đã đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh được chị tận tâm hướng dẫn dạy nghề và cung cấp nguyên liệu về nhà làm hoặc làm tại HTX. Sản phẩm làm ra được chị nhập cho công ty và trả công trong ngày nên nhiều lao động phấn khởi, kiên trì học và làm nghề.
Mặc dù là nghề phụ nhưng đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Nghề đan thủ công không kén lao động, từ người già, phụ nữ, trẻ em đều có thể làm được. Ông Lê Văn Thực (hơn 80 tuổi) ở thôn Phú Trí coi đây là niềm vui lúc tuổi già.
Bình quân mỗi ngày HTX suất 250 bộ đôi sản phẩm cho Công ty TNHH Quốc Đại. Nghề đan lát của HTX tiểu thủ công nghiệp Tượng Văn đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao.
Lê Hà
{name} - {time}
-
1 giờ trước
Triển khai thí điểm hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội
-
2 giờ trước
Không để mùa hè của trẻ bó hẹp trong bốn bức tường
-
02:02 15/05/2022
Khi hộ gia đình làm phân bón từ... rác
Gìn giữ chữ Nôm Dao
TP Sầm Sơn: Đảm bảo môi trường mùa cao điểm du lịch
Nhà văn hóa thôn hay nhà văn hóa làng?
Người “chăm bẵm những sử làng cùng sử nước”
Giữ gìn những nếp nhà sàn ở xã Thạch Lâm
Hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống”
Nuôi giống “cá nhà giàu” giúp lão nông kiếm hàng trăm triệu mỗi năm
Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của phụ nữ Định Hòa
Khánh thành Nhà chữ thập đỏ cho hội viên Hội truyền thống Trường Sơn