(vhds.baothanhhoa.vn) - Chợ biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc diễn ra ngay dọc bờ biển của xã. Chợ thường được bắt đầu từ gần trưa đến 16 giờ chiều, khi mà các phương tiện đánh bắt hải sản cập bến. Dọc bờ biển, hàng chục người tụ tập thành từng tốp, người thúng cá, người rổ tôm, khay moi... cùng nhau trao đổi, mua bán.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Chợ biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc diễn ra ngay dọc bờ biển của xã. Chợ thường được bắt đầu từ gần trưa đến 16 giờ chiều, khi mà các phương tiện đánh bắt hải sản cập bến. Dọc bờ biển, hàng chục người tụ tập thành từng tốp, người thúng cá, người rổ tôm, khay moi... cùng nhau trao đổi, mua bán.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Khi thuyền vừa cập bến, các tiểu thương ùa xuống để chọn và đặt hàng.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Việc mua, bán diễn ra ngay trên bờ biển

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Những con cá vừa cập bến đã được thu mua nên tưới roi rói.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Tùy vào từng loại hải sản sẽ có giá và cách thức mua, bán khác nhau.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Sau khi thỏa thuận mua, bán, hải sản nhanh chóng được thương lái đưa lên bờ.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Hàng được tập kết tại một địa điểm chờ xe đến vận chuyển đi tiêu thụ.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Đối với các loại cá nhỏ, sau khi được đưa lên bờ sẽ được các thương lái tập trung phân loại.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Những con cá tưới ngon nhất được ngư dân làm sạch, sơ chế rồi phơi khô.

Nhộn nhịp chợ biển Ngư Lộc

Ngoài hoạt động mua, bán hải sản, đây còn là nơi cung cấp các nhu yếu phẩm, như: Đá lạnh, muối, nước lọc... Vì vậy, từ sớm, các xe bán tải cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá đã chờ sẵn để cung ứng hàng.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]