(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm nay dù giá hoa lay ơn tăng cao nhưng vẫn chiếm được cảm tình cuả đông đảo người dân. Đặc biệt hơn, những chuyến xe chở hoa lay ơn đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai nằm nối dài tại chợ đầu mối Đông Hương (TP.Thanh Hóa) tấp nập người mua.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Năm nay dù giá hoa lay ơn tăng cao nhưng vẫn chiếm được cảm tình cuả đông đảo người dân. Đặc biệt hơn, những chuyến xe chở hoa lay ơn đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai nằm nối dài tại chợ đầu mối Đông Hương (TP.Thanh Hóa) tấp nập người mua.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Chợ hoa ngày Tết, tại đây, điểm nhấn vẫn là những đoàn xe tỉnh ngoài cùng những cột lay ơn vàng, đỏ, là hoa của tỉnh Lâm Đồng, Gia La i- những nơi nổi tiếng với diện tích lớn về trồng loại hoa này.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Người đàn ông này là chủ buôn hoa lay ơn đến từ tỉnh Gia Lai. Anh cho biết: “Tết nào cũng ra Thanh Hóa để bán, chỉ ra 1 chuyến duy nhất với khoảng 4 vạn hoa. Giá lay ơn năm nay cao gấp 2 lần so với năm ngoái, từ 40 nghìn đồng/bó 10 cành lên 80 nghìn đồng/bó. Tuy nhiên, vẫn rất đông khách mua. Người mua buôn nhiều nhất là 20 cột, tương đương 1 vạn hoa”.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Theo các chủ buôn hoa, họ ra đây từ hôm 24 tháng Chạp và cố gắng bán xong trong ngày 29, chậm nhất vào sáng 30. Do đó, để bán cho kịp về quê ăn Tết, ngày sau thường bán rẻ hơn ngày trước khoảng 5-10 nghìn/bó.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Cũng theo chia sẻ của anh Huy Hoàng, một chủ buôn hoa đến từ tỉnh Lâm Đồng: “Nếu năm ngoái đoàn xe trên 30 chiếc thì năm nay ra Thanh Hóa chỉ có 12 chiếc, do người trồng sợ tái diễn tình trạng bị lỗ như năm ngoái do dịch Covid-19 nên đã giảm diện tích, kéo theo đó sản lượng ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoa tăng giá nhưng vì ít xe nên hoa vẫn bán nhanh và đắt khách”.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Người phụ nữ này quê ở Triệu Sơn. Chị mua 2 cột hoa này để mang về chợ quê bán Tết.

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Còn người phụ nữ này, sau khi mua hoa từ trên xe ô tô, bà đứng ngay tại chiếc xe này để bán hàng…

Những xe chở hoa lay ơn cuối năm hút khách mua

Hôm nay, 29 tháng Chạp, trong số 12 xe, đã có 2/3 số xe bán xong hàng. Cùng với các làng hoa trong tỉnh, những chuyến xe hoa từ tỉnh ngoài đã góp cho chợ hoa ngày tết sắc màu hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong dịp tết đến, xuân về.

Việt Anh


Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]