(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng trái tim yêu thương và sự sẻ chia, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, trong những năm qua nhiều gia đình đồng bào công giáo trên sông chưa có đất và nhà ở đã được hỗ trợ cấp đất và xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Bằng trái tim yêu thương và sự sẻ chia, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, trong những năm qua nhiều gia đình đồng bào công giáo trên sông chưa có đất và nhà ở đã được hỗ trợ cấp đất và xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định đã quan tâm tạo điều kiện đưa những gia đình đồng bào công giáo trên sông chưa có đất và nhà ở lên bờ để ổn định cuộc sống. UBND huyện Yên Định đã quyết định cấp đất ở tập trung cho 179 hộ giáo dân sinh sống trên sông và đã có 95 hộ ở các xã: Định Tân, Định Hải, Định Tiến, Định Công xây dựng nhà ở.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây nhà cho 13 hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở giáo xứ Yên Khánh. Với sự cố gắng, nỗ lực của các gia đình, sau 5 tháng khởi công xây dựng, đến nay 13 căn nhà kiên cố đã hoàn thành với tổng trị giá gần 2,45 tỷ đồng, trong đó MTTQ tỉnh hỗ trợ 520 triệu đồng, Caritas Thanh Hóa hỗ trợ và nguồn xã hội hóa 510 triệu đồng; kinh phí của các hộ gia đình hơn 1,58 tỷ đồng.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Không chỉ được cấp đất và hỗ trợ tiền xây nhà, các hộ giáo dân còn được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Caritas Thanh Hóa, MTTQ huyện Yên Định trao tặng các vật dụng cần thiết như quạt điện, chăn, nồi cơm điện, ấm đun nước trong ngày dọn về nhà mới.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Có nhà ở rộng rãi trên diện tích đất 120 m2, từ nay hai vợ chồng giáo dân Nguyễn Văn Tiến - Nguyễn Thị Duyên và 3 con không còn phải sống trong cảnh chen chúc, lênh đênh trên con thuyền hơn 12m2 nữa. Điều mà trước đây có nằm mơ vợ chồng anh cũng không dám nghĩ đến.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Không phải lo lắng về chỗ ở, các hộ giáo dân Giáo xứ Yên Khánh sẽ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của giáo dân Giáo xứ Yên Khánh

Niềm vui của các cháu nhỏ khi được thỏa thích chạy nhảy, nô đùa trên những con đường trong khu dân cư.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]