(vhds.baothanhhoa.vn) - Phong trào thanh niên tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên; cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống. Bởi vậy, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào tình nguyện trong thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các phong trào tình nguyện

Phong trào thanh niên tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên; cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống. Bởi vậy, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào tình nguyện trong thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các phong trào tình nguyện

Đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện tại xã Xuân Hoà, Như Xuân. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với 37.508 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các phong trào tình nguyện

Thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện tại Làng Thanh niên lập nghiệp sông Chàng, Như Xuân. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Trong đó, nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 4-11-2013 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hoá đến năm 2020”, đã lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Cụ thể, các cấp bộ đoàn đã tích cực vận động đoàn viên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu, ngành nghề, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh - trật tự xã hội ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” được triển khai hiệu quả với 3.851 mô hình, câu lạc bộ thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị, 305 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” trong nhiệm kỳ 2017-2022. Một số mô hình do thanh niên phát động đã được triển khai hiệu quả và ngày càng được nhân rộng như: “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các phong trào tình nguyện

Đoàn viên thanh niên phường Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) tham gia bảo vệ môi trường. (Ảnh: CTV)

Các hoạt động xung kích tình nguyện trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong các cấp bộ đoàn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nhiều chương trình, chiến dịch, mô hình hoạt động trở thành hoạt động thường niên trong thanh niên và thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng Nhân dân, như: “Một giờ vàng cho không gian xanh”, “Thùng rác công cộng”, “Ngôi nhà thu gom rác thải”, “Vườn hoa tái chế từ rác thải công cộng”...

Các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Thanh Hóa với văn hóa giao thông”. Hằng năm, các cấp bộ đoàn huy động trên 40.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức hơn 600 hoạt động tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho thanh, thiếu nhi. Các mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Đường sắt an toàn” được duy trì hoạt động hiệu quả.

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội cũng được tổ chức thường xuyên, đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa, dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng như: Chương trình “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính”…

Việc phát động mạnh mẽ các phong trào thanh niên tình nguyện đã góp phần quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Phong trào còn là nơi gặp gỡ của những đoàn viên, thanh niên yêu thích hoạt động xã hội để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ trong công tác đoàn, hội. Bên cạnh đó, tham gia hoạt động giúp đoàn viên phát huy được những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm… là những kỹ năng quan trọng và cần có của đoàn viên, thanh niên để hoàn thiện bản thân trong thời kỳ hội nhập.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]