(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua gia đình ông Phan Văn Quynh ở thôn Tâm Sơn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã khai thác diện tích rừng hiện có gồm 0,9 ha để phát triển kinh tế hộ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển chăn nuôi dựa vào rừng

Nhiều năm qua gia đình ông Phan Văn Quynh ở thôn Tâm Sơn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã khai thác diện tích rừng hiện có gồm 0,9 ha để phát triển kinh tế hộ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển chăn nuôi dựa vào rừng

Ông Quynh bên vườn cây lá - nguồn thức ăn cho đàn lợn rừng.

Phát triển chăn nuôi dựa vào rừng

Đàn lợn rừng con của gia đình ông Quynh.

Ông Quynh cho biết năm 2016 gia đình ông bắt tay vào chăn nuôi lợn rừng và luôn duy trì đàn lợn rừng từ 60 - 70 con.

Bên cạnh diện tích rừng của gia đình, ông được Ban Quản lý rừng phòng hộ và Hạt kiểm lâm huyện Hà Trung cho tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để nuôi thêm lợn rừng và trồng rau rừng cung cấp thức ăn cho lợn.

Phát triển chăn nuôi dựa vào rừng

Ông Quynh và đàn lợn sắp xuất bán.

Theo ông Quynh, việc chăm sóc lợn rừng không quá phức tạp. Dưới tán rừng có nhiều loại cây con có thể tận dụng làm nguồn thức ăn cho lợn. Bên cạnh đó gia đình trồng thêm cỏ vòi voi làm thức ăn thêm cho lợn.

Loại lợn này gia đình ông nuôi trong vòng 8 tháng có trọng lượng từ 25 đến 30 kg/con. Mỗi năm gia đình ông thu nhập 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Bảo Thanh


Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]