Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản
Trong những năm qua công tác quản lý kinh doanh, chế biến lâm sản được ngành chức năng đặc biệt quan tâm, một số cơ sở tìm được hướng đi mới góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản.
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh kiểm tra số lượng gỗ tịch thu.
Toàn tỉnh hiện có 499 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản được cấp phép hoạt động, trong đó có 112 cơ sở có quy mô là công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã… còn lại ở phạm vi hộ gia đình kinh doanh cá thể.
Từ đầu năm 2021 đến nay sản lượng khai thác lâm sản trên địa bàn tỉnh ước đạt 400.000 m3 gỗ rừng trồng, vườn nhà, trồng cây phân tán, 42.000 tấn nguyên liệu giấy.
Để siết chặt hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ quan chuyên môn theo từng chức năng, nhiệm vụ đã phân công thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chế biến lâm sản, yêu cầu chủ cơ sở bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn thiếu như giấy phép kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường, nguồn nguyên liệu đầu vào, hồ sơ lưu thông lâm sản, hoạt động buôn bán, vận chuyển lâm sản, cập nhật thông tin trong sổ theo dõi xuất, nhập lâm sản…
Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức triển khai, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn quản lý. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Bảo vệ rừng năm 2017 gắn với tuyên truyền về hồ sơ lâm sản hợp pháp, kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản theo Thông tư 27 đến các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản…
Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép các buổi họp về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ kiểm lâm viên, chủ xưởng, cơ sở chế biến, kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật.
Cán bộ Hạt kiểm lâm TP. Thanh Hóa tuyên truyền việc chấp hành các quy định về kinh doanh chế biến lâm sản tại cơ sở kinh doanh lâm sản phường Quảng Tâm.
Hạt Kiểm lâm TP. Thanh Hóa hiện quản lý 50 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, tập trung tại thành phố và 2 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa. Trước tình hình mua bán, tàng trữ lâm sản tại cơ sở kinh doanh, chế biến diễn ra tinh vi, Hạt đã tham mưu cho chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu lâm sản. Đồng thời, phát hiện, xử lý 9 cơ sở kinh doanh chế biến (trong đó có 1 hộ tàng trữ, 8 hộ vi phạm không ghi chép theo dõi lâm sản), xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước 27,5 triệu đồng, tịch thu 200 kg gỗ gốc rễ lim nhóm IIA.
Ông Trần Văn Vui, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thời gian qua đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 69 vụ, tịch thu 16,938 m3 gỗ, 5.161 kg gỗ hình thù phức tạp, nộp ngân sách gần 1,5 tỷ đồng.
Ông Vũ Văn Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới Ngành Kiểm lâm sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát nguồn gốc lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi mua bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái phép…
TRUNG LÊ
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:28:00
Ngày Quốc tế phòng chống tiếng ồn 25/4: Tiếng ồn gây hại cho sức khỏe
- 2024-04-24 15:54:00
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn PCCC trong dịp nghỉ lễ 30/4
- 2021-09-28 21:28:00
Phân loại rác thải tại nhà góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Biến ao hoang thành những ao làng thơ mộng
[Infographic] - Đảm bảo dinh dưỡng cho người mắc COVID-19 theo dõi tại nhà và khu cách ly
“Cởi áo cà sa, khoác blouse trắng”
Muôn kiểu tiết kiệm trong mùa dịch
Phường Đông Cương nhân rộng các mô hình kinh tế
Bản lĩnh của người trẻ trong việc “bất ly nông, bất ly hương”
Bên trong trại sản xuất giống thủy sản
Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nhờ nghề mây tre đan
Vai trò của tổ chức đoàn trong phòng, chống tội phạm