(vhds.baothanhhoa.vn) - Đứng chân trên địa bàn bản Xắng Hằng, một bản biên giới còn nhiều khó khăn của xã Yên Khương (Lang Chánh). Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, Đồn Biên phòng Yên Khương còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Đứng chân trên địa bàn bản Xắng Hằng, một bản biên giới còn nhiều khó khăn của xã Yên Khương (Lang Chánh). Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, Đồn Biên phòng Yên Khương còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp nước bạn Lào; 13 thôn, bản thuộc xã Yên Khương - một trong những địa bàn khó khăn, xa xôi của huyện Lang Chánh. Trong những năm qua, Đồn luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; không ngừng thắt chặt tình cảm gắn bó với Nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn đóng quân…

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Cùng với việc bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương còn tăng gia sản xuất giỏi. Từ đó góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Việc tăng gia được nhiều thực phẩm, rau xanh đưa vào bếp ăn, đảm bảo nguồn rau sạch cho chiến sĩ là rất cần thiết.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Hàng năm, Đơn vị tận dụng những khoảnh đất trống quanh đơn vị để tăng gia sản xuất. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá kết quả thi đua giữa các đội trong đơn vị nên đã thu hút được sự tham gia đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Đại úy Trần Văn Luân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết: Bên cạnh việc tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, tăng cường phòng, chống dịch bệnh; cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tăng gia đảm bảo công tác hậu cần cho đơn vị, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị cũng chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia tại chỗ để đảm bảo nguồn thực phẩm cho các tổ.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban chỉ huy cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã áp dụng các phương pháp kỹ thuật mới vào trồng, chăm sóc vườn cây, ao, chuồng, nên bất cứ thời điểm nào trong năm đơn vị đều có đủ rau xanh, thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ.

Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Yên Khương

Dù đứng chân trên địa bàn biên giới có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khá bất lợi, song vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bếp ăn của Đồn Biên phòng Yên Khương cũng đều có đủ rau xanh và thực phẩm tươi sống.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]