(vhds.baothanhhoa.vn) - Thành lập năm 2019, Tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xã Nga Hải (Nga Sơn) đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ lúc nông nhàn.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Thành lập năm 2019, Tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xã Nga Hải (Nga Sơn) đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ lúc nông nhàn.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Hiện nay tổ hợp tác đang tạo việc làm cho khoảng 300 hội viên tham gia đan các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, thu nhập bình quân hàng tháng từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Người có thu nhập cao nhất đạt 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Cói, bèo tây… là nguyên liệu chính để làm nên các sản phẩm.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Các thành viên của tổ hợp tác tích cực hỗ trợ nhau về kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19, Ban điều hành tổ hợp tác đã tăng cường hướng dẫn hội viên đan các mặt hàng kỹ thuật cao, nhiều mẫu mã phong phú để duy trì, phát triển nghề. Nhờ đấu mối với các doanh nghiệp làm ăn có uy tín, vì vậy các hội viên trong tổ hợp tác có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Cô Cao Thị Nghiện (59 tuổi) chi hội phụ nữ xóm Hải Tiến cho biết: Tôi tham gia học và đan hàng thủ công mỹ nghệ từ những ngày đầu tổ hợp tác mới thành lập. Trước đây tôi thường xuyên bệnh tật, gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng từ khi đến làm tại tổ hợp xã đã giúp tôi có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng, tôi vui lắm.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Tổ hợp tác còn hỗ trợ dạy nghề cho nhiều lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 có việc làm thêm.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Sản phẩm được đan bằng bèo khô.

Tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề thủ công mỹ nghệ

Bà Mai Thị San, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Hải cho biết: Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền nên tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đã được phát triển cả về quy mô và giá trị sản phẩm. Từ hoạt động của Tổ hợp tác đã nâng cao tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Năm 2021, tổ hợp tác phấn đấu sản xuất cho tổng thu nhập trên 8 tỷ đồng, vận động, giúp đỡ nhiều phụ nữ tham gia sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để cũng liên kết phát triển nghề.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]