(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lợi thế vượt trội về “tuổi thọ”, màu sắc tươi tắn, phong phú về chủng loại… các loại hoa lụa, hoa nhựa ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng, nhất là trong dịp tết.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Với lợi thế vượt trội về “tuổi thọ”, màu sắc tươi tắn, phong phú về chủng loại… các loại hoa lụa, hoa nhựa ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng, nhất là trong dịp tết.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Bên cạnh thị trường cây cảnh, cây bon sai, hoa tươi... chơi tết, nhiều cửa hàng, siêu thị đã nhập và bày bán các loại hoa lụa, hoa nhựa với mẫu mã, màu sắc, giá cả đa dạng, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Phố Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa được xem là “thiên đường” của muôn loài hoa lụa, hoa khô với rất nhiều mặt hàng hoa trong nước và hoa nhập khẩu.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Hoa ở đây có giá khá cao, giao động từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Chị Bình - nhân viên một cửa hàng bán hoa lụa tại khu vực Vincom, Triệu Quốc Đạt cho biết: Hoa lụa của cửa hàng được nhập khẩu từ Thái Lan, có loại được nhập từ Châu Âu về nên giá cả khá cao, tuy nhiên, “tiền nào của ấy” hoa nhập khẩu đẹp, có độ bền cao, sang trọng. Dịp cuối năm là thời điểm “chạy hàng” nhất của cửa hàng. Để thu hút khách hàng dịp cuối năm, các cửa hàng hoa đều có chương trình chiết khấu, giảm giá cho khách hàng.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Dành cho một phân khúc khách hàng bình dân, các siêu thị, nhà sách trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng đang bày bán các loại hoa nhựa với giá cả “phải chăng” hơn.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Thị trường hoa thật có bao nhiêu loài thì hoa giả cũng có bấy nhiêu loài.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Hoa giả được tạo nên bởi khá nhiều chất liệu, từ hoa nhựa, hoa vải, hoa lụa cho đến cao su bền, đẹp.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Hoa mini để bàn có giá từ 70.000 đồng.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Chậu hoa, bình hoa to hơn có giá vài trăm ngàn đồng trở lên.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Chị Lê Thị Hà, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi chọn hoa giả để trang trí trong dịp tết bởi mẫu mã phong phú, màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, giá cả phù hợp lại để được lâu…”.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Tết đến mọi người, mọi nhà đều có quan niệm là phải trang trí lại nhà cửa để đón một cái tết trong không gian tươi mới hơn, mang lại may mắn, tiền tài, hút khí vượng cho gia chủ trong dịp tết cổ truyền.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Ngoài hoa, cây cảnh, nhiều gia đình cũng trang trí nhà cửa bằng mèo thần tài với mong muốn ang mắn, làm ăn tấn tới trong năm mới.

Thị trường hoa lụa, hoa nhựa “lên ngôi” dịp cận tết

Cành lựu, đào bông đỏ, hoa nở rực rỡ với đủ màu sắc đẹp mắt giúp tô điểm thêm cho không gian sống của mỗi gia đình nhất là vào mỗi dịp tết dến, xuân về.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]