(vhds.baothanhhoa.vn) - Triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, quê hương của Nhà sử học Lê Văn Hưu diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, quê hương của Nhà sử học Lê Văn Hưu diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-4.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, Triển lãm được tổ chức tại dọc tuyến đường chính của làng nghề đúc đồng Trà Đông, với 40 gian trưng bày.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Không chỉ giới thiệu hình ảnh tư liệu lịch sử, các ấn phẩm, sách báo, sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Triển lãm còn giới thiệu một số sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của huyện Thiệu Hóa được đông đảo người dân quan tâm.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Giới thiệu các sản phẩm OCOP huyện Thiệu Hóa đến với du khách.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Châu, làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa cho biết: Chúng tôi làm một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ để tham gia trưng bày, giới thiệu đến du khách. Mong muốn sản phẩm của làng nghề được đông đảo người dân biết đến.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Triển lãm lần này dành phần lớn các gian hàng để trưng bày sản phẩm đúc đồng.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, nổi tiếng với nghề đúc đồng truyền thống. Là dịp để quảng bá sản phẩm truyền thống, nên các doanh nghiệp, nghệ nhân đã lựa chọn những sản phầm đúc đồng đặc sắc nhất tham gia triển lãm.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Đến với triển lãm, du khách và người dân địa phương được tìm hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu.

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Gian hàng giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của xã Thiệu Trung và huyện Thiệu Hóa .

Triển lãm nhân Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Triển lãm thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham quan.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]