(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Cận thị, viễn thị và loạn thị không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực mà còn tác động lâu dài đến chất lượng học tập, sinh hoạt và lao động nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi

Những năm gần đây, tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Cận thị, viễn thị và loạn thị không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực mà còn tác động lâu dài đến chất lượng học tập, sinh hoạt và lao động nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi

Học sinh mắc tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị tăng nhanh.

Tật khúc xạ gia tăng nhanh trong trường học

Theo ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số lượng học sinh mắc tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị, tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Tại các trường tiểu học, tỷ lệ học sinh bị cận thị chiếm khoảng 10-15%. Trong khi đó, ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, con số này dao động từ 20-50%.

Đáng chú ý, tại các trường nằm ở khu vực đô thị, phường, xã trung tâm, nơi học sinh có điều kiện tiếp xúc sớm và thường xuyên với thiết bị điện tử, tỷ lệ mắc cận thị còn cao hơn. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khám sàng lọc thị lực học đường và nâng cao nhận thức của phụ huynh, nhà trường về chăm sóc mắt cho trẻ.

Em Cao Phương Ngân, học sinh lớp 9D, Trường THCS Cù Chính Lan, phường Hạc Thành chia sẻ: “Con bắt đầu bị cận từ cuối năm lớp 3. Đến nay, mắt phải của con đã cận 4,75 độ, mắt trái là 5 độ. Cuộc sống của con giờ phụ thuộc rất nhiều vào kính, không có kính là nhìn mọi thứ đều mờ.”

Câu chuyện của Phương Ngân không phải là trường hợp cá biệt, mà đang trở thành tình trạng khá phổ biến ở nhiều học sinh hiện nay.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi

Trường THCS Cù Chính Lan, phường Hạc Thành có hơn 30% học sinh mắc tật khúc xạ.

Không chỉ học sinh, người trẻ cũng mắc tật khúc xạ ngày càng nhiều

Không chỉ gia tăng ở lứa tuổi học đường, ngày càng nhiều thanh niên, sinh viên và người trẻ đi làm cũng mắc các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị với mức độ ngày càng nặng. Việc học tập, làm việc cường độ cao, thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài khiến đôi mắt phải điều tiết liên tục, dễ dẫn đến suy giảm thị lực.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày có hàng chục người trẻ đến khám và điều trị các vấn đề về tật khúc xạ. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi độ cận, loạn thị đã cao, gây khó khăn trong điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi

Nhiều người trẻ tuổi mắc tật khúc xạ do thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài.

Cảnh báo từ bác sĩ chuyên khoa

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Nhãn nhi, Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa, một trong những nguyên nhân đáng lo ngại hiện nay là nhiều trẻ em và thanh thiếu niên mắc tật khúc xạ nhưng không được phát hiện sớm.

“Khi không được khám và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng. Việc điều trị lúc này trở nên khó khăn, nhiều trường hợp không hồi phục được thị lực, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Hương cho biết.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc khám và điều trị tật khúc xạ cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt và có bác sĩ chuyên khoa về tật khúc xạ.

Một trong những sai lầm thường gặp hiện nay là việc tự ý mua kính hoặc đo kính tại các cơ sở không đủ chuyên môn. Việc đeo kính không phù hợp có thể khiến mắt điều tiết quá mức, làm tật khúc xạ tiến triển nhanh hơn, gây nhức mỏi mắt và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

“Khâu quan trọng nhất trong điều trị tật khúc xạ là đo đúng độ, đúng phương pháp. Điều này giúp tránh tình trạng đeo kính sai độ, gây tăng độ nhanh và tổn hại thị lực”, Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hương khuyến cáo.

Gia tăng tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi

Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hoá khám, tư vấn, tầm soát khúc xạ học đường.

Khám mắt định kỳ và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân mắc tật khúc xạ cần tái khám định kỳ 6 tháng/lần. Đối với trẻ em hoặc những trường hợp có dấu hiệu tăng độ nhanh, thời gian tái khám có thể rút ngắn hơn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thói quen sinh hoạt, học tập và làm việc khoa học như: hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, giữ khoảng cách hợp lý khi đọc sách, học tập đủ ánh sáng, tăng cường hoạt động ngoài trời... cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì thị lực.

Tật khúc xạ không phải là bệnh lý xa lạ, nhưng nếu chủ quan, chậm trễ trong phát hiện và điều trị, hậu quả để lại có thể kéo dài suốt đời. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh và nhà trường, chính là “chìa khóa” quan trọng để bảo vệ đôi mắt cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Thuỳ Dung


Thuỳ Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]