(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22/7, cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) cho biết: Tại cuộc thi Singapore Mathematical Olympiad 2019 (SMO 2019) - Olympic Toán học Quốc gia Singapore, Trường THCS Trần Mai Ninh có 4 học sinh giành huy chương, trong đó có 1 HCV và 3 HCB.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học sinh Trường Trần Mai Ninh giành 1 HCV, 3 HCB trong cuộc thi SMO 2019

Sáng 22/7, cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) cho biết: Tại cuộc thi Singapore Mathematical Olympiad 2019 (SMO 2019) - Olympic Toán học Quốc gia Singapore, Trường THCS Trần Mai Ninh có 4 học sinh giành huy chương, trong đó có 1 HCV và 3 HCB.

Cụ thể, em Nguyễn Tuấn Linh (lớp 9B) giành HCV; 3 em: Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Hoàng Đức (lớp 9B) và Lê Bá Quang Vinh (lớp 7H) đều giành HCB.

Để đạt được thành tích trên, các em phải trải qua rất nhiều vòng thi. Theo quy định của cuộc thi, học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi phải đạt từ HCĐ cuộc thi MYTS 2019 (Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ 2019 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Hexagon of Maths & Science và Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn tổ chức) trở lên. Cả 4 học sinh trên đều đã giành huy chương tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ 2019, trong đó, em Nguyễn Tuấn Linh, giành HCB, Nguyễn Hữu Hoàng Đức, giành HCĐ, Hoàng Văn Phúc và Lê Bá Quang Vinh đều giành HCV.

Được biết, cuộc thi SMO 2019 được tổ chức vòng 1 vào ngày 4/6, vòng 2 là 29/6. Trường THCS Trần Mai Ninh có 20 học sinh tham gia cuộc thi, trong đó có 4 học sinh được lọt vào vòng 2 và cả 4 học sinh này đều giành huy chương.

H.L


H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]