(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn giúp các em học sinh có giây phút vui vẻ sau những tiết học căng thẳng, Hội đồng đội huyện Thường Xuân đã chỉ đạo Liên đội tổ chức các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học cho các Chi đội trong nhà trường.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Với mong muốn giúp các em học sinh có giây phút vui vẻ sau những tiết học căng thẳng, Hội đồng đội huyện Thường Xuân đã chỉ đạo Liên đội tổ chức các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học cho các Chi đội trong nhà trường.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Mô hình “giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” do Hội đồng Đội huyện Thường Xuân phát động tổ chức thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các Chi đội các trường học trên địa bàn huyện. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh giải tỏa những áp lực, căng thẳng sau những tiết học, bên cạnh đó phát huy khả năng, sở trường, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Thời gian chơi chỉ thực hiện trong hơn 10 phút, nhưng giúp các em học sinh có dịp trải nghiệm, trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cần thiết trong cuộc sống, thể hiện sự thông minh, sáng tạo của mình thông qua làm các sản phẩm từ các môn học kỹ thuật, mỹ thuật, chơi cờ tướng…

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Bên cạnh đó, góp phần gìn giữ, phát huy các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như kéo co, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan… ngoài ra các em còn tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trong và ngoài nhà trường, thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Với nhiều hoạt động phong phú, cách làm sáng tạo, khoa học mô hình giờ ra chơi sáng tạo, khoa học dần trở thành hoạt động thường xuyên, tạo không khí vui vẻ, hào hứng, làm bớt sự căng thẳng, mỏi mệt cho học sinh. Rèn luyện cho nhiều bạn trẻ trước đây nhút nhát trở nên tự tin hơn khi tham gia câu lạc bộ tổ, nhóm.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Thường Xuân Lê Ngọc Duẩn chia sẻ, mô hình còn giúp phát huy nhiều hơn nữa tính sáng tạo của học sinh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, xây dựng một môi trường giáo dục văn minh, thân thiện và hiệu quả.

Mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Mô hình được thực hiện đầu năm học, ít nhất 1 lần/tuần ở 41 liên đội trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Tùy vào điều kiện thực tế, các liên đội có thể sáng tạo mô hình, cách làm phù hợp, hiệu quả…

Trung Lê - CTV


Trung Lê - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]