(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ngay trung tâm huyện, ít ai biết rằng đằng sau vẻ khang trang của khu ký túc xá, thầy và trò Trường Dân tộc nội trú huyện Mường Lát lại canh cánh nỗi lo thiếu giường, chiếu.

Mường Lát: Nỗi lo thiếu giường, chiếu tại khu ký túc xá học sinh

Nằm ngay trung tâm huyện, ít ai biết rằng đằng sau vẻ khang trang của khu ký túc xá, thầy và trò Trường Dân tộc nội trú huyện Mường Lát lại canh cánh nỗi lo thiếu giường, chiếu.

Mường Lát: Nỗi lo thiếu giường, chiếu tại khu ký túc xá học sinh

Một số giường cũ kỹ, mối mọt không bảo đảm.

Theo chân thầy Trịnh Xuân Tâm, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Mường Lát, chúng tôi đã thực mục sở thị khuôn viên ngôi trường. Theo quan sát, từ khu phòng học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn đến ký túc xá cho học sinh được quan tâm đầu tư, xây dựng khang trang, sạch sẽ.

Tuy nhiên, một số phòng của khu ký túc xá học sinh rơi vào tình cảnh thiếu giường, chiếu. Một số giường đầu tư từ lâu đã lộ rõ sự xuống cấp.

Năm học 2021-2022 nhà trường có 240 học sinh, trong đó có đến 200 học sinh có nhu cầu ở lại khu ký túc xá.

Được biết, khu nhà ở của học sinh có tổng 20 phòng, do thiếu giường, chiếu nên có đến 14-15 học sinh ở chung một phòng, trong khi diện tích chỉ vỏn vẹn chưa đầy 50m2, điều kiện sinh hoạt chật chội. Hiện nhà trường mới bổ sung, thay thế hệ thống giường chiếu cho 5 phòng, 15 phòng còn lại đang chờ nguồn hỗ trợ của huyện.

Mường Lát: Nỗi lo thiếu giường, chiếu tại khu ký túc xá học sinh

Không gian sinh hoạt của học sinh chật chội, bí bách

Theo thầy Tâm, 15 phòng còn lại mỗi phòng cần bổ sung tối thiểu 4-5 giường, tổng nhu cầu là 60 giường. Nhà trường đã làm đề xuất xin chủ trương hỗ trợ kinh phí của huyện, dự tính khoảng trên dưới 200 triệu đồng để mua sắm giường, chiếu mới cho các em.

Mường Lát: Nỗi lo thiếu giường, chiếu tại khu ký túc xá học sinh

Bể chứa nước sinh hoạt xây từ lâu phủ rêu.

Không chỉ thiếu giường, chiếu, học sinh còn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo do nước được lấy từ các mó, sông suối tại Pù Nhi không qua lắng, lọc. Khu nhà bếp của giáo viên cũng xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Mường Lát: Nỗi lo thiếu giường, chiếu tại khu ký túc xá học sinh

Khu nhà bếp của giáo viên xâp xệ, tạm bợ.

Ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, để huy động được con đến trường đã là điều không hề dễ dàng, bởi vậy việc đảm bảo cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ nhu cầu ăn, ở sinh hoạt của học sinh bán trú là điều cần đặc biệt quan tâm.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]