(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm học mới 2021-2022 đã cận kề, các nhà sách, cửa hàng kinh doanh thiết bị trường học trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã nhập về lượng lớn sách vở, đồ dùng học tập… phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Năm học mới 2021-2022 đã cận kề, các nhà sách, cửa hàng kinh doanh thiết bị trường học trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã nhập về lượng lớn sách vở, đồ dùng học tập… phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Dạo quanh khu vực TP. Thanh Hóa và vùng phụ cận, không khó khi bắt gặp tại các hệ thống siêu thị, nhà sách như Coop-mart, Việt Lý, Tiền Phong, Fahasa Thanh Hóa… không khí mua sắm đồ dùng học tập, sách vở cho năm học mới đã bắt đầu sôi động.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, các đơn vị này đã tiến hành nhập về lượng lớn sách giáo khoa, sách tham khảo, đặc biệt là đồ dùng học tập đa dạng về mẫu mã, giá cả ổn định.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Năm nay, thị trường đồ dùng học tập như bút, cặp sách, hộp bút, đèn led… có nhiều cải tiến với mẫu mã, thiết kế đa dạng, bắt mắt, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Dịp này, nhiều cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm đều khuyến mãi trên các sản phẩm để thu hút khách hàng.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Chị Lê Thị Hường (phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) cho biết, năm nay các loại đồ dùng học tập được sản xuất đa dạng hơn, ngoài ba lô chống gù, một số mặt hàng khác như bút, vở, bàn ghế học tập, đèn led, thước kẻ, bảng… giá cả có nhỉnh hơn, nhưng nhìn chung không cao hơn mọi năm là mấy.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Bà Khuất Thị Lan, Giám đốc Nhà sách Việt Lý (phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) cho biết do ảnh hưởng của dịch, năm nay thị trường có vẻ không nhộn nhịp hơn mọi năm, lượng mua ít, thời điểm nhà sách bán chạy nhất là từ tháng 7 đến tháng 9-2021.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Để đảm bảo nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh, từ tháng 4-2021, Nhà sách Việt Lý đã nhập trên 50.000 bản/đầu sách (sách lớp 1,2,6 theo chương trình mới).

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Hiện tại, nhà sách đã phát hành trên thị trường 50% lượng sách, dự kiến hết tháng 8-2021 sẽ cung cấp 100% sách vở, đồ dùng học tập.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Nhà sách Việt Lý là một trong những đơn vị cung ứng sách giáo khoa lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng như toàn tỉnh. Đơn vị hiện có 45 nhân viên, có đại lý phân phối rộng khắp Thanh Hóa.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Theo tìm hiểu tại một số nhà sách lớn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nếu so sánh với cùng kỳ năm trước thì sức mua có phần giảm hơn.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Nhiều đồ dùng học tập với kiểu dáng, mẫu mã bắt mắt thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Để phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, nhiều nhà sách đã triển khai một số biện pháp phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang...

Nhộn nhịp thị trường sách vở, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Đo thân nhiệt trước khi vào cửa hàng, nhà sách...

TRUNG LÊ - THU THỦY


TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]