(vhds.baothanhhoa.vn) - Được thành lập năm 1965, trải qua quãng thời gian khó khăn về cơ sở vật chất, đến nay ít ai nghĩ rằng Trường THCS Vân Sơn lại có sự chuyển mình mạnh mẽ đến vậy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Vân Sơn (Triệu Sơn): Nỗ lực đi lên trong gian khó

Được thành lập năm 1965, trải qua quãng thời gian khó khăn về cơ sở vật chất, đến nay ít ai nghĩ rằng Trường THCS Vân Sơn lại có sự chuyển mình mạnh mẽ đến vậy.

Quả thật đến với xã Vân Sơn hôm nay, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân nơi đây, đặc biệt là sự tự hào của tập thể lãnh đạo, CBCNV Trường THCS Vân Sơn khi trường đang ngày một lớn mạnh cả về “chất” cũng như “lượng”.

Năm học 2018, nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển vươn lên đạt thứ hạng cao trong các trường của toàn tỉnh, góp phần bổ sung vào bảng vàng thành tích giáo dục. Hiện nhà trường có tổng số 9 lớp với 350 học sinh; 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Ngoài nâng cao đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, BGH nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tập trung nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường giao quyền chủ động cho tổ chuyên môn, lấy đơn vị tổ chuyên môn làm nơi để giáo viên rèn luyện, nâng cao tay nghề, tự giác sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phát động phong trào thi đua, học tập rèn luyện trong học sinh toàn trường.

Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng chủ trương, kế hoạch vận động học sinh bỏ học quay lại lớp, quản lý học sinh trong thời gian tham gia sinh hoạt ở địa phương hoặc nơi công cộng...

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục nhà trường phát triển toàn diện, đạt chuẩn phổ cập THCS, đội tuyển học sinh giỏi, giáo viên giỏi thi các cấp đạt nhiều thành tích cao, liên tục đứng tốp đầu của huyện; hàng năm tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS đạt từ 98% trở lên, tỉ lệ thi và vào lớp 10 THPT với điểm số cao... Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi tăng theo từng năm học.

Nhiều giáo viên đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi, nhà trường vinh dự đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm.

Trong các năm từ 2015 - 2018, nhà trường có 4 giải Nhì, 9 giải Ba, 13 giải KK trong kì thi học sinh giỏi môn văn hóa lớp 9 cấp huyện, xếp hạng 11 (năm học 2017 - 2018); 2 giải Ba, 4 giải KK cấp tỉnh.

Trải qua quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, tập thể nhà trường luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, nhân dân, phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà. Nhờ vậy, tháng 8/2018 nhà trường vinh dự công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia - đó là niềm vui, niềm tự hào, là thành quả phấn đấu, quyết tâm của đội ngũ thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường THCS Vân Sơn.

Thiệu Khánh


Thiệu Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]