(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 10/11, Trường THPT Hoằng Hóa 4 (huyện Hoằng Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Hoằng Hóa 4: Kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 10/11, Trường THPT Hoằng Hóa 4 (huyện Hoằng Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Về dự và chung vui có đồng chí Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà giáo ưu tú Phạm Thị Hằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa; các thế hệ giáo viên và cựu học sinh của nhà trường...

Nhà trường đón Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã trải qua những gian nan, thách thức và khẳng định được chất lượng của một ngôi trường THPT trên đất học Hoằng Hóa anh hùng. Từ ngôi trường này đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Đặc biệt những năm gần đây, thực hiện nghị quyết 29về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", trường đã có nhiều làm hiệu quả trong quản lý cũng như giảng dạy. Vì thế chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Riêng giáo dục mũi nhọn nằm trong top đầu của tỉnh, có năm đứng thứ 2 và thứ 3. Theo đó, nhiều học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học. Năm học 2018 - 2019, trường được Sở GD&ĐT tặng khen thưởng là trường có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia xét tuyển đại học... Song song với đó nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn. Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho phát triển yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia...

Tiết mục văn nghệ ghi dấu ấn tại buổi lễ.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó Huân Chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Hoằng Hóa 4 trong suốt chặng đường 30 năm qua. Từ kết quả đạt được mong muốn nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng trường phát triển vững mạnh hơn nữa, xứng đáng với ngôi trường có bề dày thành tích trong sự nghiệp trồng người... Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Hằng trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

Cũng tại buổi lễ, đại diện cựu giáo viên, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Đô nguyên hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định sự trưởng thành của nhà trường từ trong gian khó đến ngày hôm nay với việc đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh là sự trân trọng đáng quý. Nhân dịp này thầy đã trao tặng nhà trường xây dựng quỹ khuyến học 10 triệu đồng/năm (từ lương hưu của thầy) giai đoạn 1 (từ năm 2019 - 2029).

Trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường THPT Hoằng Hóa còn tổ chức nhiều ý nghĩa lưu lại chặng đường phát triển cho học sinh như: hội thi trang trí phòng học, giao lưu văn nghệ giữa các thế hệ GV, NV, cựu học sinh và đội văn nghệ nhà trường...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]